29/11/2018 - 22:21

Trung Quốc sẽ xây đường sắt cao tốc dưới nước

Trung Quốc vừa “bật đèn xanh” cho dự án đường sắt cao tốc dưới nước đầu tiên tại nước này. Theo CNN, tuyến đường dài 16,2km này sẽ nối thành phố Ninh Ba, phía Nam Thượng Hải và quần đảo Chu San ở khu vực duyên hải phía Đông.

Tuyến đường sắt cao tốc dưới nước nói trên là một phần của dự án đường sắt Ninh Ba-Chu San dài 77km nhằm thúc đẩy du lịch và tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. 70,92km trong số này sẽ được xây dựng mới hoàn toàn, trong đó gồm 16,2km nằm dưới biển.

CNN cho biết, tuyến đường sắt mới sẽ rút ngắn đáng kể hành trình giữa Chu San và Hàng Châu. Khi hoàn thành, tàu cao tốc trên tuyến Ninh Ba-Chu San sẽ đạt tốc độ tối đa khoảng 250km/h. Như vậy, hành khách chỉ mất khoảng 80 phút để di chuyển từ Hàng Châu tới Chu San, so với khoảng 4,5 tiếng nếu di chuyển bằng xe buýt.

Với tổng vốn đầu tư vào khoảng 25,2 tỉ nhân dân tệ (3,6 tỉ USD), dự án này sẽ được khởi công trong năm tới và dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Được biết, Trung Quốc có mạng lưới đường sắt cao tốc dài hơn 27.000km, chiếm hơn 2/3 của thế giới. Hiện Bắc Kinh đang có kế hoạch xây thêm 10.000km đường sắt cao tốc khác mà theo đó tàu có thể chạy với vận tốc 250km/h.

HOÀNG NAM

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Trung Quốc