27/04/2019 - 15:19

Trung Quốc quyết chinh phục chị Hằng 

Đó là chuyện Cơ quan vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CSNA) dự định xây một trạm nghiên cứu khoa học ở vùng Cực Nam của Mặt trăng “trong vòng 10 năm tới”.

Một trong những hình ảnh về vùng tối của Mặt trăng được Yutu 2 chụp. Ảnh: Tech Times

Một trong những hình ảnh về vùng tối của Mặt trăng được Yutu 2 chụp. Ảnh: Tech Times

Trung Quốc nhanh chóng bắt kịp các nước như Mỹ và Nga về năng lực thám hiểm vũ trụ và thậm chí là quốc gia đầu tiên đạt được một số tiến bộ mới. Hiện nay, đất nước đông dân nhất thế giới tiếp tục cam kết tập trung vào cái gọi là một trong những thành tựu khoa học vĩ đại nhất cho tới nay: lập căn cứ trên Mặt trăng. Trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Vũ trụ Trung Quốc 24-4, người đứng đầu CSNA Zhang Kejian cho rằng mục đích xây “trạm nghiên cứu” gần Cực Nam của Mặt trăng nhằm tạo thuận lợi cho công cuộc thám hiểm và khám phá những điều mới mẻ.

Vẫn chưa có thông tin chi tiết về kế hoạch dài hạn trên, nhưng Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể trong việc thám hiểm “chị Hằng”. Trong vài tháng qua, CSNA đã bắt tay nghiên cứu vùng tối của Mặt trăng sau khi Trung Quốc hồi đầu năm nay trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh thành công tàu thăm dò không người lái Hằng Nga 4 xuống khu vực đầy bí ẩn này. Xe tự hành Yutu 2 cũng được triển khai và thậm chí trồng cây tại đây trong một thời gian ngắn. Trong tháng này, loạt ảnh thứ hai về chuyến thám hiểm thành công do Yutu 2 ghi lại cũng đã được công bố.

 Mục đích của Hằng Nga 4 và Yutu 2 là phân tích những khác biệt về hóa học giữa mặt đối diện với Trái đất của Mặt trăng và vùng tối. Theo các nhà nghiên cứu tham gia dự án, khu vực khảo sát cho thấy bằng chứng về việc khai quật đá sâu mafic. Điều này cũng có thể hé lộ khoáng vật bao phủ Mặt trăng. Ngoài việc thỏa mãn sự tò mò của nhân loại về vùng tối của Mặt trăng, sứ mệnh Hằng Nga 4 cũng sẽ giúp giới khoa học hiểu thêm về cấu trúc Hệ Mặt trời buổi đầu.

Dự kiến cuối năm nay, Bắc Kinh sẽ tiếp tục phóng Hằng Nga 5, “tàu kế nhiệm” Hằng Nga 4, lên hành tinh láng giềng của Trái đất để thu thập các mẫu vật và cố gắng mang về trong năm. Bên cạnh đó, nước này cũng đã đưa các nhà du hành vũ trụ lên 2 trạm không gian tạm thời là Thiên Cung 1 và Thiên Cung 2. CSNA có kế hoạch phóng một trạm không gian lớn hơn và lâu dài hơn lên quỹ đạo năm 2022. Những bộ phận đầu tiên của trạm không gian này sẽ được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 5B loại mới trong nửa đầu năm 2020.

THANH BÌNH (Theo Tân Hoa xã, BGR)

Chia sẻ bài viết