24/01/2019 - 18:42

Trung Quốc nhân bản khỉ chỉnh sửa gien

Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc ngày 24-1 thông báo đã nhân bản 5 chú khỉ từ một con khỉ đuôi ngắn được chỉnh sửa gien nhằm hỗ trợ nghiên cứu về các chứng rối loạn nhịp điệu sinh học hằng ngày. Đây là lần đầu tiên nhiều con khỉ được nhân bản từ một con khỉ chỉnh sửa gien nhằm mục đích nghiên cứu y sinh.

Nhóm nhà khoa học trên đã chọn một trong số những chú khỉ chỉnh sửa gien mắc bệnh nghiêm trọng nhất, sau đó sử dụng các nguyên bào sợi của nó để nhân bản khỉ. Năm chú khỉ ra đời tại Viện Nghiên cứu về hệ thần kinh thuộc Viện Khoa học Trung Quốc tại Thượng Hải. Những con khỉ này đã có những biểu hiện “tiêu cực”, trong đó rối loạn giấc ngủ, mức độ lo âu tăng lên và “những hành vi giống như chứng tâm thần phân liệt”. Kết quả nhân bản trên sẽ mở đường cho việc nghiên cứu thêm về những vấn đề sức khỏe của con người.

Chứng rối loạn nhịp điệu sinh học có liên quan đến nhiều bệnh ở người, trong đó có rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, ung thư, các bệnh ảnh hưởng đến mô thần kinh, bệnh Alzheimer.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Chia sẻ bài viết