06/01/2018 - 10:20

Trung Quốc đóng tàu sân bay thứ 3 

Dẫn các nguồn tin thân cận với Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho biết Trung Quốc đã bắt đầu đóng tàu sân bay thứ 3 - mang tên “CV-18” - tại một xưởng đóng tàu ở Thượng Hải vào năm ngoái. Tập đoàn đóng tàu Giang Nam Thượng Hải được giao việc phát triển hàng không mẫu hạm mới.

Tàu sân bay Type 001A  hạ thủy tại Đại Liên hồi tháng 4-2017 và dự kiến đi vào hoạt động cuối năm nay. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với Hải quân PLA cũng  xác nhận các nhà đóng tàu và kỹ thuật viên từ Thượng Hải và Đại Liên đang xây dựng tàu sân bay thứ 3 với trọng lượng rẽ nước vào khoảng 80.000-100.000 tấn. Như vậy, CV-18 sẽ có quy mô lớn hơn tàu sân bay Liêu Ninh (chiến hạm cũ được Trung Quốc mua lại từ Ukraine và đưa vào hoạt động hồi năm 2012) và Type 001A (tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc).

Theo các nguồn tin, CV-18 sẽ sử dụng hệ thống phóng máy bay tiên tiến hơn hệ thống được sử dụng ở 2 tàu sân bay trước đó. Hệ thống phóng điện từ của CV-18 sẽ giảm bớt những hao mòn cho máy bay, trong khi cho phép có thêm máy bay cất cánh trong một thời gian ngắn hơn so với các hệ thống khác.

Theo các chuyên gia hải quân, Bắc Kinh dự định đưa nhóm tác chiến gồm 4 tàu sân bay đi vào hoạt động trước năm 2030.

ĐÔNG PHONG

Chia sẻ bài viết