05/03/2015 - 09:50

Trung Quốc đả “hổ lớn” ngành quân đội

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc lại tăng hai con số

Trong cuộc họp báo hôm 4-3 trước ngày khai mạc kỳ họp thứ ba Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 12, người phát ngôn cơ quan lập pháp Trung Quốc, bà Phó Oánh cho biết ngân sách quốc phòng của nước này trong năm nay dự kiến sẽ tăng khoảng 10%, tức đạt tổng cộng khoảng 145 tỉ USD.

Năm ngoái, ngân sách quốc phòng của Bắc Kinh tăng 12,2%, đạt 130 tỉ USD và đứng thứ hai thế giới, chỉ sau "gã khổng lồ" quân sự Mỹ. Tuy mức tăng chi tiêu quân sự của Trung Quốc năm 2015 thấp hơn chút ít so với năm 2014, nhưng đây là lần tăng lên mức hai con số thứ 5 liên tiếp, bất chấp tăng trưởng kinh tế năm nay của nước này được dự báo sẽ tiếp tục thấp hơn mức 7,4% năm ngoái.

Hơn thế nữa, theo Bộ Quốc phòng Mỹ và các cơ quan giám sát vũ trang thương mại quốc tế, chi tiêu quốc phòng hàng năm của Trung Quốc trên thực tế có thể cao hơn từ 40-50% so với con số thông báo, bởi nó không bao gồm các khoản nhập khẩu vũ khí công nghệ cao, chương trình nghiên cứu và phát triển vũ khí quan trọng khác.

Cường quốc kinh tế láng giềng Nhật Bản chỉ tăng ngân sách quốc phòng lên 2,8% trong năm nay, dù lên mức kỷ lục 42 tỉ USD. Quốc gia đông dân thứ hai thế giới Ấn Độ tăng chi tiêu quân sự lên 11%, nhưng cũng chỉ đạt 40 tỉ USD.

KIẾN HÒA (Theo AP, Reuters)

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết