27/04/2012 - 22:43

Trộm cắp bị bắt, còn chống người thi hành công vụ, lãnh án 7 năm tù

(CT)- TAND quận Ninh Kiều vừa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Khanh (SN 1975, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều) 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản, 2 năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt Khanh phải chịu là 7 năm tù.

Ngày 25-8-2011, Đỗ Văn Khanh điều khiển xe chở Nguyễn Thị Ngọc Hân đến tiệm bán quần áo của chị D.N.L tại đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh. Đến nơi, Khanh đậu xe ở ngoài, Hân vào trong lợi dụng lúc chị L nói chuyện với khách, Hân lấy giỏ xách đựng tiền của chị L rồi lên xe cùng tẩu thoát. Người dân phát hiện vây bắt được Khanh và Hân giao công an phường Xuân Khánh. Trong lúc cán bộ điều tra lấy lời khai, Khanh đã dùng ghế tại công an phường tấn công cán bộ điều tra và lấy ghế đập xuống bàn làm việc. Lực lượng công an kịp thời khống chế Khanh. Trong quá trình điều tra, Khanh đã khai nhận hành vi phạm tội, bản thân Khanh trước đó đã có 4 tiền án về trộm cắp và cướp giật tài sản.

Đối với Nguyễn Thị Ngọc Hân khi phạm tội chưa thành niên nên Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Sau đó, Hân tiếp tục tái phạm và bỏ trốn khỏi địa phương, hiện Cơ quan Điều tra đã ra quyết định truy nã.

P.Y

Chia sẻ bài viết