18/06/2013 - 22:12

Triều Tiên tiếp tục cử phái viên đến Trung Quốc

Thứ trưởng Ngoại giao Thứ nhất của CHDCND Triều Tiên Kim Kye-gwan (ảnh) trong khuôn khổ chuyến thăm Thủ đô Bắc Kinh tuần này sẽ cùng quan chức Trung Quốc thảo luận "đối thoại chiến lược song phương", theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

 Ảnh: AP 

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại hôm nay (19-6) sẽ cùng ông Kim trao đổi kỹ hơn quan hệ Trung – Triều, về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và những mối quan tâm khác.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng chính quyền Bình Nhưỡng cử quan chức cao cấp đến thăm Trung Quốc. Trước đó hồi tháng 5, Chủ tịch Kim Jong-un đã cử quan chức quân sự hàng đầu nước này - Tổng cục Trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) Choe Ryong-hae sang Bắc Kinh gởi đi thông điệp rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán sau khi bỏ qua lời kêu gọi từ phía Trung Quốc về việc kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, Bắc Kinh rất quan tâm đến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và hy vọng có thể làm việc với Bình Nhưỡng để sớm tái khởi động đàm phán 6 bên (bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Triều tiên và Mỹ).

Theo giới phân tích, việc Triều Tiên cử chuyên gia đàm phán vấn đề hạt nhân như ông Kim Kye-gwan cho thấy nước này đang nỗ lực giành lấy sự ủng hộ về mặt chính trị và kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Triều Tiên Aidan Foster-Carter cho rằng ông Kim Kye-gwan mặc dù có nhiều năm kinh nghiệm, nhưng vấn đề chính là liệu ông có tạo nên bước đột phá thực tế nào hay không.

Thông báo về chuyến đi của ông Kim Kye-gwan được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng lên tiếng kêu gọi đàm phán trực tiếp với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng và thảo luận xung quanh vấn đề vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các quan chức ở Seoul và Washington tỏ ra khá ngờ vực về đề nghị nói trên, đồng thời cho rằng Triều Tiên trước hết phải thể hiện "sự chân thành" thông qua hành động chứ không phải lời nói. Trước đó, nước này cũng lên tiếng đề xuất đàm phán với Seoul nhưng cuộc đối thoại liên Triều đã đổ vỡ do bất đồng về vị trí trưởng đoàn đàm phán.

Theo tuyên bố của phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden, Mỹ "mong muốn được nhìn thấy Triều Tiên sẵn sàng tuân thủ các cam kết và nghĩa vụ của mình". Riêng đặc phái viên của Hàn Quốc tại đàm phán 6 bên Cho Tae-yong lại tỏ thái độ không mặn mà khi đề cập về đề nghị của Bình Nhưỡng. "Vấn đề quan trọng vào thời điểm này là các bên liên quan phải xây dựng lại lòng tin thì mới có thể hướng tới mục tiêu dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên chứ không phải chỉ nói suông là được" – ông Cho nói với hãng thông tấn Yonhap qua điện thoại. Trong khi đó, tờ Chosun Ilbo lại hướng tới Hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Trung Quốc và Hàn Quốc với hy vọng có thể mở ra chương mới để giải quyết bế tắc xung quanh chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trong diễn biến có liên quan, các phương tiện truyền thông quốc tế cho biết Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon hôm 18-6 đã bắt đầu chuyến công du Trung Quốc với trọng tâm là bàn những vấn đề liên quan đến Triều Tiên và Syrie. Theo đó, ông Ban Ki-moon sẽ có các cuộc hội đàm quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường cùng các quan chức cấp cao khác trong 3 ngày thăm Bắc Kinh – theo Phó phát ngôn viên LHQ Eduardo del Buey.

VI VI (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết