15/11/2023 - 22:15

Triều Tiên thử nghiệm động cơ mới cho IRBM 

HẠNH NGUYÊN (Theo AP, Bloomberg)

CHDCND Triều Tiên ngày 15-11 thông báo đã thử nghiệm thành công động cơ mới sử dụng nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM), giữa lúc Mỹ phê chuẩn thỏa thuận bán tên lửa đánh chặn cho Hàn Quốc.

Hình ảnh vụ thử nghiệm động cơ mới sử dụng nhiên liệu rắn cho IRBM của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Hình ảnh vụ thử nghiệm động cơ mới sử dụng nhiên liệu rắn cho IRBM của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin các nhà khoa học nước này đã thử nghiệm động cơ tầng một và hai của tên lửa vào ngày 11 và 14-11, nhằm đánh giá đặc tính kỹ thuật, “mang lại sự đảm bảo chắc chắn để thúc đẩy một cách đáng tin cậy việc phát triển hệ thống IRBM mới”. Triều Tiên tuyên bố việc phát triển tên lửa mang tầm quan trọng lớn ở thời điểm nước này đối diện môi trường an ninh nghiêm trọng và bất ổn, cùng sự cấu kết quân sự của các đối thủ.

Trước đây, Triều Tiên thường tiến hành các vụ thử tên lửa vài tháng sau khi thử nghiệm động cơ. Các tên lửa tầm trung hiện có của Bình Nhưỡng, bao gồm Hwasong-12 có khả năng vươn tới đảo Guam (lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương), đều vận hành bằng động cơ sử dụng nhiên liệu lỏng. Loại động cơ này cần nạp nhiên liệu trước khi phóng và không thể duy trì tình trạng có nhiên liệu trong thời gian dài. Trong khi đó, các tên lửa với động cơ dùng nhiên liệu rắn có thể được triển khai nhanh hơn cũng như dễ di chuyển và cất giấu hơn, mà trên lý thuyết sẽ khiến các đối thủ rất khó phát hiện và ngăn chặn trước.

Hồi tháng 7, Triều Tiên đã phóng thử Hwasong-18, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn đầu tiên của nước này. Hwasong-18 đã bay xa hơn bất cứ ICBM nào khác của Bình Nhưỡng và dường như được thiết kế mang nhiều vũ khí hạt nhân. Ðiều này gia tăng khả năng ít nhất một quả bom có thể vượt qua các tên lửa đánh chặn để hướng tới mục tiêu. Nếu được phóng theo quỹ đạo tiêu chuẩn, Hwasong-18 có thể bay hơn 15.000km, đủ sức tấn công sâu vào lục địa Mỹ.

Mỹ đồng ý bán tên lửa SM-6 cho Hàn Quốc

Thông báo về động cơ tên lửa mới của Triều Tiên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14-11 phê chuẩn thỏa thuận bán tên lửa đánh chặn SM-6 và các thiết bị liên quan cho Hàn Quốc. Theo Hãng tin Yonhap, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố thỏa thuận, ước tính trị giá 650 triệu USD.

Trước đó, Hàn Quốc đã đề nghị mua đến 38 quả SM-6, loại tên lửa được trang bị trên tàu chiến, cùng các hệ thống phóng và trang thiết bị liên quan. Phía Mỹ cho rằng thỏa thuận này sẽ cải thiện năng lực của Hàn Quốc trong việc đối phó các mối đe dọa hiện tại và tương lai, tăng cường năng lực hoạt động chung với Washington và các đồng minh khác.

Nếu thương vụ thành công, các tên lửa SM-6 sẽ lắp trên những tàu khu trục KDX-III có hệ thống phòng thủ Aegis, dự kiến được triển khai trong những năm tới. Hải quân Hàn Quốc đang vận hành các tàu chiến với hệ thống Aegis và tên lửa SM-2 nhằm đề phòng tên lửa Triều Tiên nhưng cũng cần tên lửa đánh chặn tầm xa và tiên tiến hơn. SM-6 do Hãng Raytheon của Mỹ sản xuất và có tầm bắn lên tới 460km.

Trong diễn biến liên quan, Yonhap dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ có kế hoạch triển khai máy bay ném bom B-52 đến Hàn Quốc trong ngày 15-11 để tập trận cùng quốc gia đồng minh. Cuộc tập trận này sẽ là lần diễn tập chung thứ 6 của hai nước đồng minh trong năm nay có sự tham gia của máy bay ném bom hạt nhân.

Hôm 17-10 vừa rồi, B-52 đã lần đầu tiên hạ cánh xuống Hàn Quốc, điều mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ca ngợi là “cột mốc” cho nỗ lực răn đe của Washington. Ðược biết, tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ dự kiến cập cảng Busan của Hàn Quốc vào đầu tuần tới.

 Ngày 14-11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp gỡ những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận về “những hành động gây bất ổn ngày càng tăng của Triều Tiên”. Cuộc gặp diễn ra bên lề Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco, Mỹ. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Blinken đã tái khẳng định “cam kết sắt đá” của Washington trong việc bảo vệ Tokyo và Seoul.

Chia sẻ bài viết