06/02/2013 - 08:53

Triều Tiên có thể thực hiện “cú đúp” hạt nhân

Hãng ABC của Úc ngày 5-2 dẫn nguồn tin từ nhật báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên có thể đang chuẩn bị hai vụ thử hạt nhân diễn ra cùng một lúc hoặc liền nhau, chứ không phải chỉ có một vụ thử như dự đoán ban đầu.


Tờ Chosun Ulbo dẫn các nguồn tin quân sự nói rằng những hình ảnh chụp qua vệ tinh cho thấy có những hoạt động cấp tập tại hai đường hầm ở bãi thử hạt nhân, dù có khả năng một trong hai đường hầm này dùng để ngụy trang. Tổng thống sắp mãn nhiệm của Hàn Quốc Lee Myung-Bak mới đây cũng có ý tin rằng Bình Nhưỡng có thể kích hoạt nhiều vụ nổ nguyên tử cùng một lúc. Các chuyên gia còn dự đoán Bình Nhưỡng sẽ tiến hành vụ thử trước Tết Nguyên đán (10-2) hoặc đúng vào ngày sinh nhật 16-2 của nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong-il, phụ thân của Đại tướng Kim Jong-un hiện nay.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tham gia tập trận với hải quân Hàn Quốc. Ảnh: AP 

Trong khi đó, phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại New York (Mỹ) sáng 5-2, Đại sứ Kim Sook của Hàn Quốc, nước giữ ghế chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ trong tháng 2, tuyên bố tất cả 15 quốc gia thành viên HĐBA đều "nhất trí sẽ có hành động kiên quyết, mạnh mẽ" chống lại bất kỳ vụ thử hạt nhân nào của CHDCND Triều Tiên. Ông Kim cho hay ngày thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên dường như đã "cận kề" và cảnh báo đây là "một âm mưu nguy hiểm làm suy yếu quyền lực và vị thế của HĐBA LHQ". "Chúng tôi không thể bất lực ngồi yên trước hành động khiêu khích thảm họa của Bắc Triều Tiên"- ông Kim nhấn mạnh.

Sau cuộc điện đàm của tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với hai người đồng nhiệm Hàn Quốc và Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ngày 4-2 lên tiếng cảnh báo nếu CHDCND Triều Tiên tiếp tục có những "hành vi khiêu khích thì sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng hơn".

Về phần mình, trang web Uriminzokkiri của chính quyền Bình Nhưỡng chiều 4-2 đã cáo buộc cuộc tập trận hải quân đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc, cho rằng đây là một mưu toan tấn công Bắc Triều Tiên và làm gia tăng nguy cơ chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên. "Bóng mây đen chiến tranh đang tiến gần Bán đảo Triều Tiên. Sự nhẫn nại của chúng ta có giới hạn"- Webside này tuyên bố.

"Ngoại giao hạt nhân" thất bại

Theo ABC, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang lo sợ vụ thử lần này sẽ giúp CHDCND Triều Tiên phát triển một đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ đủ gắn vào tên lửa tầm xa. Trong hai lần thử hạt nhân năm 2006 và 2009, các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng sử dụng plutonium, nhưng ở lần thứ ba, nước này có thể dùng loại uranium được làm giàu ở mức độ cao. Đây là điều mà Washington và các đồng minh khác vô cùng quan ngại, bởi Bình Nhưỡng được cho có nhiều quặng uranium và các cơ sở làm giàu loại nguyên liệu nhạy cảm này dễ che giấu hơn các nhà máy plutonium.

Tại diễn đàn an ninh do hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc và Trung tâm Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương của Đại học Stanford (Mỹ) đồng tổ chức tại Seoul ngày 5-2, các chuyên gia và cựu lãnh đạo quốc phòng cho rằng các nỗ lực ngoại giao của quốc tế trong suốt 13 năm qua nhằm thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân đã thất bại và giờ đây, Mỹ, Hàn Quốc và các nước khác phải chú ý đến năng lực hạt nhân trên thực tế của nước này. Cuộc gặp giữa hai trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc và Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm 4-2 nhằm tìm cách ngăn chặn Bình Nhưỡng ngưng vụ thử hạt nhân mới có lẽ đã không giúp được gì.

Theo ông Siegfried Hecker, chuyên gia hạt nhân của Đại học Stanford, Bắc Triều Tiên đang muốn chứng tỏ rằng vũ khí hạt nhân của họ là vấn đề không thể đàm phán. Tuy nhiên, ông cho rằng mối đe dọa hạt nhân của Bình Nhưỡng "vẫn còn sơ khai, đòi hỏi chính quyền Mỹ phải thực thi những chính sách mới nhằm ngăn chặn mối đe dọa có thể ngày càng tăng và trở nên thường trực". Lâu nay, Mỹ chủ trương chỉ đàm phán đa phương trong cái gọi là biện pháp "kiên nhẫn chiến lược", vận động ngoại giao để tạo ra một mặt trận thống nhất áp đặt lệnh cấm vận, trừng phạt nhằm gây sức ép cô lập, buộc đối phương phải đưa ra cam kết từ bỏ tham vọng hạt nhân. Nhiều nhà phân tích nghi ngờ tính hiệu quả của chính sách này. Đàm phán trực tiếp có thể là cách tiếp cận mới.

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết