27/10/2019 - 09:47

Triều đại Kirchner sắp trở lại 

Khi rời nhiệm sở năm 2015, cựu Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner bị các đối thủ tố tham nhũng và khiến Argentina phá sản trong 2 nhiệm kỳ tổng thống của bà. Bà được xem là một kẻ thất bại ê chề khi vướng vào một loạt các vụ kiện liên quan đến cáo buộc hối lộ, rửa tiền và tham nhũng.

Nhiều thành viên nội các cũ bị bắt giữ và thậm chí con gái 29 tuổi của bà bị phát hiện có khối tiền mặt 4,6 triệu USD. Tuy nhiên, bà được hưởng quyền miễn truy tố vì vẫn là thượng nghị sĩ. Giờ đây Cristina Fernández đang tạo ra điều đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử chính trị Argentina khi sắp quay trở lại chính trường với cương vị phó tổng thống. Các cuộc thăm dò trước thềm cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 27-10 cho thấy cặp liên danh cựu Bộ trưởng Alberto Fernández và cựu Tổng thống Cristina Fernández có thể giành chiến thắng. Cả hai đối đầu với đương kim Tổng thống Mauricio Macri, người dẫn dắt Argentina từ năm 2015. Ông Macri từng cam kết sẽ giúp Argentina chấm dứt đói nghèo, cũng như lên án nạn tham nhũng được cho là tràn lan trong suốt 12 năm nắm quyền của bà Cristina Fernández và người chồng quá cố, cựu Tổng thống Néstor Kirchner.

Song dưới thời của Macri, đồng peso tụt giá thảm hại, lạm phát lên tới 56%/năm trong khi tỷ lệ người dân sống dưới mức đói nghèo tăng từ 29% lên 35%, khiến không ít cử tri quay lưng với ông. Cuộc khảo sát gần đây cho thấy 56,9% cử tri tin rằng kinh tế Argentina sẽ tiếp tục khủng hoảng nếu như ông Macri tiếp tục tại vị, trong khi 59,5% cử tri cho rằng tình hình sẽ được cải thiện nếu như bà Cristina Fernández trở lại nắm quyền. Khảo sát còn dự đoán bà Cristina Fernández sẽ giành chiến thắng trước ông Macri trong cuộc bầu cử sắp tới, với tỷ lệ 50,5% so với 31,2%.

Hiện Cristina Fernández rất nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông xã hội. Bà cũng được lòng người nghèo với các chương trình cứu trợ xã hội, trong khi ông Macri không được lòng của nhiều cử tri nữ vì quan điểm phân biệt giới tính, ủng hộ phong trào chống phá thai.

Trong khi đó, cựu Chánh văn phòng Nội các Alberto Fernández đã giành hơn 47% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi trung tuần tháng 8, trong khi Tổng thống Macri chỉ được 33%. “Hôm nay, kết quả bầu cử của chúng tôi thật tệ, buộc chúng tôi phải tăng gấp đôi nỗ lực của mình trong cuộc bầu cử vào tháng 10 thì mới có thể có sự chuyển biến” - ông Macri nói. Theo quy định, trong cuộc bầu cử chính thức, một ứng viên cần tối thiểu 45% phiếu bầu hoặc 40% số phiếu với cách biệt 10% so với đối thủ gần nhất để giành chiến thắng.

Người ủng hộ giơ cao hình ảnh bà Cristina Fernández. Ảnh: AP

Sinh năm 1959 tại thủ đô Buenos Aires, Alberto Fernández tham gia chính trị đầu những năm 1980, thời điểm ông tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Buenos Aires. Theo Euro News, Alberto Fernández là người đứng đầu chiến dịch tranh cử của cố Tổng thống Kirchner hồi năm 2003. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2007, ông tiếp tục điều hành chiến dịch tranh cử của bà Cristina Fernández.

Sau khi từ chức, ông từng lên tiếng chỉ trích bà Cristina Fernández, nói rằng ông bị đuổi khỏi chính phủ của bà, cho rằng bà khiến nền kinh tế Argentina đi xuống và điều hành một “chính phủ tồi”. Tuy nhiên, vào tháng 5, ông đã khiến cho dư luận dậy sóng khi tuyên bố sẽ liên minh với bà Cristina Fernández trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. “Tất cả chúng ta, những người từng chỉ trích Cristina Fernández đều hiểu rằng việc tiếp tục đối đầu nhau là một sai lầm khi mà Argentina đang đối mặt với nhiều vấn đề” - ông Alberto Fernández giải thích. Vì thế, dù từng bất đồng chính kiến với bà Cristina Fernández, nhưng ông Alberto Fernández được cho sẽ chịu tác động của cấp phó nếu đắc cử tổng thống. Nói cách khác, trong vai trò phó tổng thống, bà Cristina Fernández sẽ được coi là sẽ nắm quyền thật sự. Chiến thắng được dự báo của ông Alberto Fernández vì thế sẽ được coi là sự trở lại của triều đại Fernández de Kirchner.

TRÍ VĂN (Theo Guardian, Euro News)

Chia sẻ bài viết