04/05/2020 - 20:09

Trên 95% học sinh trung học trở lại trường 

Các trường đại học, cao đẳng đảm bảo điều kiện an toàn cho sinh viên

(CT) - Ngày 4-5, học sinh khối lớp 8, 9 (THCS), THPT và học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn thành phố đi học trở lại, sau thời gian tạm nghỉ học phòng tránh dịch COVID-19.

Trường THCS An Khánh bố trí chỗ ngồi giãn cách học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, tính đến cuối giờ sáng cùng ngày, cấp THPT có 21.275/ 21.760 học sinh đi học, đạt 97,77%. Ở khối lớp 8, 9, trên 95% học sinh đi học. Riêng hệ giáo dục thường xuyên, 91,75% học viên đi học. Theo đánh giá của ngành Giáo dục thành phố, học sinh phấn khởi, vui tươi khi trở lại trường. Các trường chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, phòng lớp, hướng dẫn học sinh rửa tay, đo thân nhiệt, bố trí chỗ ngồi phù hợp… Do ngày đầu tiên đi học trở lại, phần lớn các trường tổ chức giờ chào cờ ở lớp, dành 1-2 tiết sinh hoạt nội dung phòng tránh dịch bệnh trong và ngoài trường học. Phụ huynh học sinh đưa rước con em đều đeo khẩu trang; đậu xe đúng quy định; không vào trường...

► Thông tin từ các trường: Đại học (ĐH) Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, ĐH Cần Thơ, ĐH Y Dược Cần Thơ; Cao đẳng (CĐ) Cần Thơ, CĐ Nghề Cần Thơ... tỷ lệ học sinh, sinh viên nhập học đạt trên 90%. Cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên chủ động phòng ngừa dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan chức năng; cán bộ giảng viên tiến hành đo thân nhiệt, nhắc nhở sinh viên đeo khẩu trang, tránh tập trung đông người; theo dõi tình hình sức khỏe của sinh viên để xử lý kịp thời tình huống có thể xảy ra.

Theo Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, trong ngày đầu tiên, sinh viên học đi học trở lại đạt trên 90% (quy mô của trường khoảng 3.700 sinh viên). Tất cả sinh viên đeo khẩu trang khi đến trường; được kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo khoảng cách tối thiểu trong lớp. Trường chuẩn bị đủ xà phòng, cồn sát khuẩn (dùng bình xịt, bình phun cồn tự động). Tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, bên cạnh giờ lý thuyết, giờ thực tập lâm sàng ở các cơ sở y tế, sinh viên được trường bố trí thành nhiều nhóm nhỏ. Theo Ban Giám hiệu Trường CĐ Nghề Cần Thơ, nhà trường đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; giảm, giãn cách phù hợp, bố trí dạy học 3 ca để kết thúc năm học vào tháng 8-2020. Trong ngày đầu tiên trường có khoảng 1.700 sinh viên khóa cũ nhập học. 

Tin, ảnh: B.KIÊN

 

Chia sẻ bài viết