13/11/2012 - 21:15

Trẻ bị bạo hành dễ mắc bệnh tim, hen suyễn và ung thư khi trưởng thành

 

Trẻ bị ngược đãi thể chất và tinh thần không chỉ chịu ảnh hưởng lâu dài về mặt tâm lý mà còn tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính khi trưởng thành. Nghiên cứu của Đại học Plymouth (Anh) mới đây cho thấy việc cha mẹ tát tai hay la mắng con cái có thể khiến chúng dễ mắc các vấn đề về sức khỏe về sau, bao gồm bệnh hen suyễn, bệnh tim và ung thư.

Trong số 700 người tham gia nghiên cứu, 250 người có sức khỏe tốt và 150 người đang có bệnh hen suyễn, ung thư hoặc bệnh tim. Nhóm nghiên cứu đã hỏi họ có thường xuyên bị ngược đãi về thể chất và tinh thần khi còn nhỏ hay không. Kết quả ghi nhận được là bệnh nhân ung thư là những người từng bị ngược đãi nhiều gấp 1,7 lần so với những người khỏe mạnh, trong khi tỷ lệ này ở nhóm những người bị bệnh tim và hen suyễn lần lượt là 1,3 và 1,6.

Theo nghiên cứu này, việc tát tai hay la mắng trẻ làm cho trẻ bị căng thẳng tinh thần (stress). Một khi stress dâng cao đến mức nào đó, nó sẽ gây ra những thay đổi sinh học, dẫn đến các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. "Stress ở giai đoạn đầu đời do bị đánh và mắng tạo ra nhiều thay đổi lâu dài dẫn đến bệnh tật về sau" - Tiến sĩ Michael Hyland, trưởng nhóm nghiên cứu, kết luận.

HOÀNG NAM (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết