31/12/2008 - 07:57

Trao Giải thưởng “Quả cầu Vàng” cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc

* Công bố 10 sự kiện nổi bật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2008

Chiều 30-12, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trao 10 Giải thưởng Công nghệ thông tin (CNTT) thanh niên “Quả cầu Vàng” và 40 phần thưởng nữ sinh viên công nghệ thông tin tiêu biểu năm 2008.

10 “Quả cầu Vàng” năm nay được trao tặng: TS Nguyễn Việt Hùng, sinh năm 1976, Phó Tổng Giám đốc Công ty CNTT và tự động hóa Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Trần Nguyễn Bảo Trung, sinh năm 1991, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng; Trần Quang Tuấn, sinh năm 1973, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ; Tạ Việt Cường, sinh năm 1988, sinh viên năm thứ 3 lớp chất lượng cao Khoa CNTT- Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia HN; Chu Văn Huy, sinh năm 1986, sinh viên Khoa CNTT, Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam; Phùng Trung Nghĩa, sinh năm 1980, Giảng viên khoa CNTT, ĐH Thái Nguyên; TS Nguyễn Trường Thắng, sinh năm 1974, Chuyên gia phần mềm, Viện Công nghệ thông tin- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; TS Lê Sỹ Vinh, sinh năm 1980, Giảng viên Khoa CNTT, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia HN; Nguyễn Minh Bảo, sinh năm 1980, Chuyên viên tin học, Phòng kinh doanh viễn thông tin học, Bưu điện tỉnh Đồng Tháp và Lê Tiến Dũng, sinh năm 1981, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tri-Vision.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các bạn trẻ đã đạt được trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Phó Thủ tướng mong rằng các bạn trẻ đạt Giải thưởng “Quả cầu Vàng” và Phần thưởng nữ sinh viên công nghệ thông tin tiêu biểu năm 2008 sẽ tiếp tục phấn đấu học tập, nghiên cứu để có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng biểu dương Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức tốt Giải thưởng này trong những năm qua và hy vọng Giải thưởng sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Thay mặt các gương mặt trẻ nhận giải thưởng, Nguyễn Minh Bảo - Chuyên viên tin học, Phòng kinh doanh viễn thông tin học, Bưu điện tỉnh Đồng Tháp hứa với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu để góp sức nhỏ bé đưa công nghệ thông tin Việt Nam phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới.

* Chiều 30-12, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã chủ trì họp báo, công bố 10 sự kiện nổi bật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2008.

Sự kiện nổi bật đầu tiên là: VINASAT-1, vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam vào 5 giờ 17 phút ngày 19-4-2008 đã được phóng thành công lên quỹ đạo trái đất, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên không gian vũ trụ.

Sự kiện thứ hai : Bưu chính hoạt động độc lập, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ 1-1-2008. Việc chia tách bưu chính, viễn thông thể hiện sự đổi mới trong quản lý, phù hợp cam kết WTO của Việt Nam.

Sự kiện thứ ba: Tăng cường kỷ cương trong hoạt động báo chí, xuất bản. Năm 2008 báo chí đã đóng góp rất lớn trong việc thông tin, tuyên truyền các giải pháp về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội,...

Sự kiện thứ tư: Thủ tướng Chính phủ Ban hành Nghị định về Internet - bước phát triển về quản lý Internet.

Sự kiện thứ năm: Công bố đánh giá, xếp hạng website các Bộ, địa phương dựa trên số lượng truy cập và cung cấp dịch vụ công.

Sự kiện thứ sáu: Trên 1.200 tỉ đồng được đầu tư, xây dựng và duy trì mạng lưới cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Sự kiện thứ bảy: Năm 2008 là năm phát triển cao nhất số trạm thu phát sóng di động (BTS) với trên 13.700 trạm (11-2008) và 79,1 triệu máy điện thoại trên toàn mạng, trong đó thuê bao di động chiếm 83,5%, mật độ đạt 92,6 máy/100 dân.

Sự kiện thứ tám: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất bản đã được Quốc hội thông qua.

Sự kiện thứ chín: Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại được thành lập và đi vào hoạt động.

Sự kiện thứ mười là: Thống nhất một giá cước điện thoại nội hạt trên toàn quốc.

QUỲNH HOA - HOÀNG HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết