07/07/2014 - 10:02

Tranh ngôi vô địch - Người Đức đang có lợi thế

Cuộc đua tranh ngôi vô địch World Cup 2014 chỉ còn lại Đức, Hà Lan, Brazil và Argentina- 4 “anh tài” đại diện cho 2 nền bóng đá châu Âu và Nam Mỹ. Điều này cho thấy trật tự bóng đá thế giới đang được xác lập lại, bởi đây là những đội bóng giàu truyền thống. Trong đó, Đức được đánh giá cao nhất qua những gì mà họ đã thể hiện dù Brazil có lợi thế sân nhà.

 Thomas Mueller có thể tiếp tục ghi bàn đưa Đức đăng quang tại World Cup.

Giới túc cầu vẫn hay nhắc đến câu “Bóng đá là trò chơi giữa 22 người và 1 trái bóng, rồi cuối cùng chiến thắng luôn thuộc về người Đức”. Bóng đá Đức nổi tiếng bởi bản lĩnh và tinh thần thi đấu. Với ý chí thép, sự lạnh lùng, thực dụng, Đức được ví von như một cỗ xe tăng cứ lầm lũi san bằng mọi chướng ngại vật. Giờ đây, dù đội tuyển Đức đã thay đổi nhiều với lối chơi tấn công, cởi mở và đẹp hơn, nhưng tinh thần chiến đấu của họ vẫn vậy. Đến World Cup 2014, dàn cầu thủ của “cỗ xe tăng” cũng đang ở “độ chín” với nhiều sự lựa chọn cho mỗi vị trí, đặc biệt là hàng tiền vệ gồm những ngôi sao như Bastian Schweinsteiger, Mesut Oezil, Mario Goetze, Marco Reus… Lối đá của Đức rất biến hóa, sáng tạo và quyến rũ. Tuy nhiên, từ khi thay đổi lối chơi, bóng đá Đức chưa một lần đăng quang ở giải đấu lớn. Do đó, khát khao chiến thắng đang cháy bỏng trong họ.

Dù đội Đức có những trận đấu, những thời điểm chưa hoàn thiện, nhưng về lối chơi thì 3 đội còn lại nhiều vấn đề hơn. Đức có lối chơi tập thể, gắn kết, đồng đều cả 3 tuyến và cũng không thiếu vắng ngôi sao có thể làm thay đổi cục diện trận đấu. Trong khi đó, Brazil, Argentina và Hà Lan đều trông chờ nhiều vào một cá nhân kiệt xuất trong đội hình như Neymar, Messi hay Robben.

Để bước vào trận chung kết, trước hết, Đức phải vượt qua Brazil trong trận đấu vào rạng sáng 9-7. Khi Neymar bị chấn thương nặng phải giã từ World Cup, chủ nhà Brazil trở thành đội bị đánh giá thấp nhất trong “tứ đại anh hào” và các vũ công samba chỉ còn trông chờ những tình huống cố định. Tuy nhiên, khả năng tổ chức kỷ luật trong lối chơi của Đức có thể không cho Brazil có cơ hội giành chiến thắng từ những tình huống như thế.

Nếu có thể vượt qua Brazil ở bán kết, các cầu thủ Đức sẽ có tâm lý tốt hơn đối thủ trong trận chung kết sau đó, có thể là với Argentina hoặc Hà Lan. Cũng như Brazil, lối chơi của Argentina phụ thuộc nhiều vào tài năng của đội trưởng Lionel Messi. Messi tinh quái, dày dạn kinh nghiệm hơn nhiều so với Neymar. Các phương án tấn công của Argentina cũng đa dạng hơn khi Messi bị bắt chặt. Ngoài ra, còn có Di Maria có thể gây khó dễ cho đối thủ. Nhưng trước sự chặt chẽ của người Đức, khả năng tạo đột biến từ một cá nhân là rất khó xảy ra.

Gặp Hà Lan ở trận chung kết có lẽ là điều mà người Đức mong chờ nhất. Hà Lan thi đấu chắc chắn, mạnh mẽ và quyến rũ hơn so với 4 năm trước tại Nam Phi. Các cầu thủ Hà Lan có thể xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ trong khoảnh khắc tỏa sáng của Arjen Robben hay Robin van Persie. Tuy nhiên, đây cũng là điểm yếu của họ nếu Persie tiếp tục thi đấu vô duyên như trận tứ kết gặp Costa Rica, còn sự tinh quái của Robben khó có đất dụng võ nếu gặp Đức.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết