03/02/2013 - 14:45

Trang web của Thủ tướng Iraq bị tin tặc tấn công

Hãng tin Pháp AFP cho biết trang web chính thức của Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki ngày 2-2 đã bị tin tặc tấn công và cho đăng lên một thông điệp chỉ trích nhà lãnh đạo này.

Nhóm tin tặc tấn công trang web của ông al-Maliki tự xưng là “Team Kuwait Hackers”. Đây là lần thứ hai trang web của Thủ tướng al-Maliki bị tin tặc tấn công trong vòng vài tuần qua, trong bối cảnh làn sóng biểu tình đang lan rộng tại Iraq. Các cuộc biểu tình diễn ra từ ngày 23-12 khi hàng chục nghìn người thuộc cộng đồng Hồi giáo dòng Sunni thiểu số ở Iraq đã xuống đường phản đối chính phủ theo dòng Hồi giáo Shiite, yêu cầu Thủ tướng al-Maliki phải từ chức. Những người biểu tình cũng yêu cầu chính phủ phải chấm dứt hành động “cô lập” người Sunni, bãi bỏ luật chống khủng bố mà họ cho là chủ đích nhằm vào người Sunni và trả tự do cho những người bị bắt giữ.

Cộng đồng người Sunni từng chi phối chính trường Iraq trong nhiều năm cho tới khi chính quyền của cố Tổng thống Saddam Hussein sụp đổ năm 2003.

P.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết