20/07/2021 - 18:22

TP Cần Thơ: Mưa giông gây tốc mái, đổ ngã cây xanh trên địa bàn quận Ninh Kiều và Ô Môn 

(CT) - Trưa ngày 20-7-2021, trên địa bàn quận Ninh Kiều xuất hiện mưa lớn kèm theo giông lốc, làm tốc mái nhà, đổ ngã cây xanh, trụ điện, bảng hiệu kinh doanh trên địa bàn.

Cây cọ đường Đại lộ Hoà Bình có tuổi thọ lâu năm bị đổ ngã do mưa lốc trưa 20-7 đang được thu gom.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) quận Ninh Kiều, cơn mưa giông đã làm đổ ngã 26 cây xanh tại các tuyến đường: Đại lộ Hòa Bình, tiểu đảo đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học, đường 30 Tháng 4, đường Huỳnh Thúc Kháng; cây xanh bị gãy nhánh tại đường Trần Hưng Đạo, Khu dân cư Hồng Phát; tốc mái 1 kho hàng của ông Trần Văn Bé Sáu (khu vực 8, Phường An Bình, quận Ninh Kiều); 1 trụ điện gỗ và bảng hiệu tại Nhà thuốc Long Châu (đường Nguyễn Văn Linh) bị ngã nghiêng nằm đè dây điện… Cơn mưa giông không ảnh hưởng về người, tuy nhiên gây thiệt hại cây xanh, hư hại tài sản khoảng 186 triệu đồng.

Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN quận Ninh Kiều phối hợp ban ngành chức năng quận, UBND các phường kịp thời đến hiện trường khẩn trương khắc phục.

Bảng hiệu tại Nhà thuốc Long Châu (đường Nguyễn Văn Linh) bị ngã nghiêng do cơn mưa lốc, nằm đè lên lưới điện rất nguy hiểm.

* Cùng ngày, trên địa bàn quận Ô Môn cũng xuất hiện mưa giông, làm tốc mái hoàn toàn căn nhà của hộ ông Nguyễn Thanh Phong, ở khu vực Long Thành, phường Long Hưng. Thiên tai không ảnh hưởng người thân trong gia đình ông Phong, tuy nhiên bị thiệt hại tài sản khoảng 30 triệu đồng. Chính quyền địa phương kịp thời thăm hỏi và huy động lực lượng hỗ trợ gia đình ông Phong thu gọn đồ đạc, sửa chữa nhà cửa…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết