02/12/2022 - 22:17

Tổng thống Nam Phi đối mặt với nguy cơ bị luận tội

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, một ủy ban điều tra độc lập tại Nam Phi mới đây công bố báo cáo cho thấy Tổng thống nước này Cyril Ramaphosa sẽ phải đối mặt với việc bị luận tội sau cáo buộc ông đã tìm cách che đậy vụ cướp số tiền 4 triệu USD tại trang trại của ông 2 năm trước nhằm tẩu thoát cùng với số của cải trên.

Trước đó, Tổng thống Ramaphosa đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong vụ bê bối mang tên “Farmgate” và tuyên bố rằng gần 600.000 USD tiền mặt được tìm thấy trong đệm ghế sofa tại trang trại Phala Phala của ông ở phía Ðông Bắc đất nước này là tiền thu được từ bán trâu. Bản báo cáo cho biết ông Ramaphosa “đã lạm dụng vị trí nguyên thủ quốc gia để điều tra vấn đề và tìm kiếm sự hỗ trợ của Tổng thống Namibia để bắt giữ một nghi phạm”.

Ông Ramaphosa chưa phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc hình sự nào kể từ khi vụ bê bối lần đầu tiên được phanh phui hồi tháng 6-2022. Vụ việc lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng vào mùa Hè vừa qua sau khi cựu Giám đốc Tình báo của Nam Phi Arthur Fraser cáo buộc ông Ramaphosa âm thầm tự hành động để che giấu vụ việc. Vào thời điểm đó, ông Fraser đã công khai đưa ra suy đoán liệu số tiền bị cướp có phải có được do rửa tiền thay vì bán trâu hay không, đồng thời cáo buộc Tổng thống Ramaphosa bắt cóc và hối lộ.

Vụ việc xảy ra vào tháng 2-2020 khi bọn trộm đột nhập vào một trong những cơ ngơi xa xỉ của Tổng thống Ramaphosa. Nhiều xấp tiền mặt được tìm thấy trong đệm ghế sofa. Tổng thống Ramaphosa thừa nhận rằng vụ trộm đã xảy ra nhưng cho biết số tiền bị đánh cắp chưa đến 4 triệu USD. Ông tuyên bố trong một bản đệ trình gửi đến ủy ban điều tra tham nhũng rằng ông đã không tự ý “săn lùng” thủ phạm của vụ trộm như bị cáo buộc và cũng không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào liên quan. Kết quả cuộc điều tra đã được bàn giao cho Quốc hội Nam Phi, cơ quan sẽ họp vào đầu tuần tới để quyết định có nên tiến hành các thủ tục luận tội chính thức đối với Tổng thống Ramaphosa
hay không.

HỒNG MINH

Chia sẻ bài viết