 |
|
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (phải) bắt tay ông Kim Ki Nam, Bí thư Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, tại cuộc gặp vào hôm qua. Ảnh: Reuters |
* Tổ chức trọng thể lễ tang cố Tổng thống Kim Dae-jung
Sáng 23-8, phái đoàn CHDCND Triều Tiên đang có mặt tại Seoul để dự lễ tang cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung đã có cuộc gặp kéo dài 30 phút với Tổng thống Lee Myung-bak tại Nhà Xanh. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Lee Myung-bak với các quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng kể từ khi ông lên nắm quyền cách đây 18 tháng. Cuộc gặp được tiến hành theo đề nghị của phía Triều Tiên.
Phái đoàn Triều Tiên đã chuyển cho ông Lee Myung-bak thông điệp từ nhà lãnh đạo Kim Jong Il. Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Lee Dong-kwan nói rằng thông điệp này đề cập suy nghĩ của ông Kim Jong Il về “tiến triển trong hợp tác liên Triều”, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết. Trong khi đó, theo hãng tin Yonhap, thông điệp còn phác thảo kế hoạch phóng thích 4 ngư dân Hàn Quốc bị Triều Tiên bắt giữ khi đi lạc vào lãnh hải nước này hồi tháng 7.
Sau một thời gian làm căng với Seoul, Bình Nhưỡng gần đây đã có những động thái nhằm làm dịu tình hình. Giữa tháng này, Triều Tiên đã trả tự do cho một công dân Hàn Quốc làm việc tại khu công nghiệp Kaesong, bị bắt hồi tháng 4 vì tội nói xấu lãnh đạo Triều Tiên; đồng thời mở cửa biên giới trở lại với Hàn Quốc, nối lại các hoạt động du lịch và đoàn tụ gia đình ly tán.
* Sau sáu ngày quốc tang, trưa 23-8, lễ tang cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung đã được tổ chức trọng thể tại tòa nhà Quốc hội ở Thủ đô Seoul. Nhiều nhà lãnh đạo Hàn Quốc như Tổng thống Lee Myung-bak, cựu Tổng thống Kim Young-sam cùng nhiều đại diện quan chức nước ngoài như cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeline Albright, đặc phái viên của chính phủ Trung Quốc Đường Gia Triền, phái đoàn cấp cao Triều Tiên cùng khoảng 30.000 người đã có mặt tại buổi tang lễ để tiễn đưa cố Tổng thống Kim Dae-jung về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ông Kim Dae-jung mất ngày 18-8 vừa qua, thọ 85 tuổi. Ông là kiến trúc sư của “Chính sách Ánh Dương” với mục tiêu thúc đẩy hòa giải và hòa hợp giữa hai miền Triều Tiên. Ông giữ cương vị tổng thống Hàn Quốc từ năm 1998-2003 và nổi tiếng với danh hiệu “người đàn ông không chịu khuất phục trước bất cứ thách thức nào”. Tháng 6-2000, ông đã tham dự cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il, mở ra tiến trình hòa giải, hòa hợp giữa hai miền Triều Tiên trong suốt gần một thập kỷ sau đó. Cũng trong năm 2000, ông được nhận giải thưởng Nobel Hòa bình vì những đóng góp không ngừng nghỉ trong việc đấu tranh cho nền dân chủ và thúc đẩy tiến trình hòa giải trên bán đảo Triều Tiên.
L.V (Theo AP, TTXVN)