25/06/2009 - 08:27

Tình hình Iran bớt “nóng”

(TTXVN)- Đài Truyền hình Iran ngày 23-6 đưa tin Đại giáo chủ Ali Khamenei đã chấp thuận đề nghị của Hội đồng Giám hộ kéo dài thời hạn tiếp nhận và xem xét đơn khiếu nại bầu cử thêm 5 ngày. Theo đó, cơ quan giám sát bầu cử của Iran sẽ tiếp nhận đơn thư khiếu nại đến hết ngày 29-6, thay vì là ngày 24-6 như quy định ban đầu.

Quyết định của Đại giáo chủ Khamenei được đưa ra sau khi Chủ tịch Hội đồng Giám hộ Ahmad Jannati gửi thư đề nghị tăng thêm thời hạn để “loại bỏ mọi sự hoài nghi” về cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi ngày 12-6 vừa qua. Trước đó, cơ quan này cho biết đã sẵn sàng kiểm lại 10% số phiếu bầu để kiểm tra khả năng gian lận (nếu có), song từ chối hủy bỏ kết quả bầu cử theo yêu cầu của hai ứng cử viên thất cử là ông Mehdi Karoubi và cựu Thủ tướng chủ trương ôn hòa Mir Hossein Mousavi.

Động thái mới nhất này của Đại giáo chủ Khamenei cùng với bài phát biểu trước các tín đồ Hồi giáo hồi cuối tuần trước của ông được cho là sẽ có thể giúp làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng ở Thủ đô Tehran nói riêng và Iran nói chung trong bối cảnh đang xuất hiện những tin đồn về nguy cơ xảy ra một “cuộc cách mạng sắc màu” ở quốc gia Hồi giáo này.

Ngày 23-6, tại Thủ đô Tehran hầu như không còn bóng dáng của những người biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Động thái chống đối duy nhất của phe đối lập trong ngày này là việc Ủy ban bầu cử của ông Mousavi cho công bố trên trang web Kalemeh một báo cáo dài 3 trang liệt kê những sai phạm trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Văn bản này cáo buộc chính phủ Iran đã áp dụng nhiều biện pháp để tạo lợi thế cho Tổng thống Ahmadinejad trước đối thủ Mousavi. Cụ thể như hầu hết thành viên của các ủy ban bầu cử là những nhân vật ủng hộ ông Ahmadinejad, nhiều phiếu bầu không in số thứ tự hay như việc các hòm phiếu được đưa đến đặt tại điểm bầu cử khi không có sự chứng kiến của đại diện phe đối lập...

Trong khi đó, chính quyền Iran ngày 23-6 tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn đối với phe đối lập với việc một lần nữa bác bỏ khả năng hủy bỏ kết quả bầu cử và thành lập tòa án đặc biệt xét xử những người biểu tình bị bắt giữ. Tòa án này được thành lập một ngày sau khi cảnh sát Iran khám xét một tòa nhà ở quảng trường Haft-e Tir thuộc trung tâm Thủ đô Tehran và bắt giữ một số người tình nghi tổ chức biểu tình bất hợp pháp, kích động bạo lực và chống đối an ninh quốc gia. Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết trong vụ khám xét diễn ra đêm 22-6, cảnh sát cũng đã thu giữ một số văn bản cho thấy những đối tượng này có quan hệ với “kẻ thù” của Iran cùng một số giấy tờ chứng tỏ có sự can dự của yếu tố nước ngoài trong các cuộc bạo động gần đây.

Chia sẻ bài viết