02/11/2013 - 20:11

Tình báo châu Âu hợp tác do thám với Mỹ

Trích tài liệu của cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden, báo Guardian ngày 2-11 tiết lộ Cơ quan tình báo thông tin của Anh (GCHQ) đã hỗ trợ các đơn vị đối tác tại một số quốc gia châu Âu phát triển phương pháp giám sát lưu lượng truy cập mạng và dữ liệu điện thoại trong gần 5 năm qua.

Điều đáng nói là danh sách này bao gồm cả Pháp, Đức, Tây Ban Nha – những nước lên án mạnh mẽ các chương trình do thám của Cục An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). Theo đó, GCHQ giữ vai trò hàng đầu có tầm ảnh hưởng trên khắp châu Âu với công tác tư vấn, thúc đẩy quá trình theo dõi, xây dựng quan hệ với các công ty viễn thông cùng các chiêu trò làm thế nào "lách" qui định hạn chế quyền hạn giám sát cho các cơ quan gián điệp châu Âu.

Cụ thể tại Đức, tài liệu cho biết GCHQ đã hỗ trợ Cơ quan Tình báo Đức (BND) thay đổi hoặc "né" qui định hạn chế khả năng sử dụng công nghệ giám sát tiên tiến. Ngoài ra, báo cáo còn đề cập đến Cục tình báo đối ngoại Pháp (DGSE), đặc biệt là quan hệ thân thiết dựa trên cơ sở "hợp tác và chia sẻ" giữa cơ quan này với GCHQ cùng một công ty viễn thông chưa được làm rõ. Riêng Tây Ban Nha, GCHQ mặc dù chưa hợp tác cùng Trung tâm Tình báo Tây Ban Nha (CNI) nhưng chính quan hệ giữa cơ quan này cùng công ty viễn thông của Anh mang lại cho GCHQ "cơ hội mới và phát hiện ra một số kết quả đáng ngạc nhiên". Ngoài 3 quốc gia trên, GCHQ còn liên kết với cơ quan do thám của Thụy Điển, Hà Lan để thu thập dữ liệu Internet và cuộc gọi của người dân.

Trong khi đó, Brazil và Đức hôm 1-11 đã trình lên Đại hồi đồng Liên Hiệp Quốc một bản dự thảo nghị quyết, trong đó kêu gọi chấm dứt các hoạt động do thám điện tử quá mức cũng như việc thu thập dự liệu vi phạm quyền cá nhân trên phạm vi toàn thế giới.

DĨ ĐỒNG (Theo Guardian, Telegraph)

Chia sẻ bài viết