06/05/2024 - 15:07

Tin tức thế giới ngày 6-5 

Hàn Quốc dự báo số dân trong độ tuổi lao động sẽ suy giảm mạnh

Theo số liệu do "Viện Nghiên cứu dân số Bán đảo Triều Tiên vì tương lai" công bố ngày 6-5, số dân trong độ tuổi lao động ở Hàn Quốc dự kiến sẽ giảm gần 10 triệu người do tỷ lệ sinh đẻ ở nước này rất thấp. 

Cụ thể, số người Hàn Quốc ở độ tuổi từ 15 đến 64, ghi nhận ở mức 36,57 triệu người trong năm 2023, dự kiến sẽ giảm còn 27,17 triệu người vào năm 2044. Báo cáo cho biết số học sinh tiểu học, từ 430.000 người trong năm ngoái, dự kiến cũng giảm gần một nửa còn 220.000 người vào năm 2033. 

Số người tử vong dự kiến sẽ lên tới 746.000 người vào năm 2060 so với số trẻ em được sinh ra khoảng 156.000 trẻ, dẫn đến tình trạng dân số suy giảm tự nhiên ở mức 590.000 người. Do đó, tổng số dân của Hàn Quốc, ước tính là 51,71 triệu người năm 2023, sẽ giảm xuống còn 39,69 triệu người vào năm 2065. 

Viện nghiên cứu trên nêu rõ việc số dân trong độ tuổi lao động suy giảm sẽ làm gia tăng gánh nặng về hỗ trợ người cao tuổi, dẫn đến tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm lại và kéo dài. 

Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, với số trẻ em dự kiến được sinh ra bởi mỗi phụ nữ ở nước này trung bình chỉ 0,72 trẻ trong năm 2023. Con số này thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ sinh cần thiết là 2,1 trẻ/phụ nữ để duy trì dân số ổn định mà không cần người nhập cư. Trong tháng 2-2024, tại Hàn Quốc chỉ có 19.362 trẻ em chào đời, mức thấp nhất tính theo tháng kể từ khi Cơ quan thống kê Hàn Quốc bắt đầu thu thập dữ liệu hồi năm 1981.

Những người đi làm lội bộ qua quảng trường Gwanghwamun ở Seoul. Ảnh: Yonhap

Xung đột Hamas-Israel: OIC kêu gọi áp đặt trừng phạt Israel 

Ngày 5-5, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã kêu gọi 57 quốc gia thành viên áp đặt trừng phạt đối với Israel liên quan đến chiến dịch quân sự của nước này tại Dải Gaza. 

Theo nghị quyết được thông qua cùng ngày tại Hội nghị thượng đỉnh OIC diễn ra ở Gambia, tổ chức này kêu gọi các nước thành viên gây áp lực ngoại giao, chính trị, pháp lý và thực hiện bất kỳ biện pháp răn đe nào nhằm ngăn chặn hành động của Israel, trong đó có cả việc áp đặt các biện pháp trừng phạt cũng như ngăn chặn việc xuất khẩu vũ khí và đạn dược mà quân đội Israel sử dụng tại Gaza. Nghị quyết cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, lâu dài và vô điều kiện. 

Hội nghị thượng đỉnh OIC lần thứ 15 bắt đầu từ ngày 4-5, trong đó tập trung vào cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô Cairo của Ai Cập cũng diễn ra cuối tuần qua nhưng không đạt tiến triển. Tháng 11-2023, OIC đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh chung với Liên đoàn Arab (AL) tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, trong đó phản đối mạnh mẽ hành động quân sự của Israel tại Gaza nhưng chưa đưa ra các biện pháp trừng phạt nào.

Theo số liệu của cơ quan y tế tại Gaza, cuộc xung đột Hamas-Israel đã khiến ít nhất 34.683 người Palestine thiệt mạng, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Trong khi đó, Israel cũng có hơn 1.170 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Các nguồn tin y tế tại Dải Gaza cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích ngày 5-5 tại thành phố Rafah, miền Nam Gaza, vài giờ sau khi phong trào Hamas nã nhiều rocket khiến 3 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Các đại biểu chụp ảnh tại Hội nghị thượng đỉnh OIC ở Banjul (Gambia). Ảnh: Anadolu Agency

Pháp: Liên tiếp xảy ra các vụ nổ súng ở ngoại ô Paris

Kênh tin tức BFMTV cho biết 2 người đàn ông bị bắn chết vào tối 5-5 (giờ địa phương) tại Sevran, Seine-Saint-Denis, ngoại ô Paris. Các nạn nhân được cho là liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Đến nay, cảnh sát chưa thực hiện vụ bắt giữ nào.

Vụ việc xảy ra 2 ngày sau vụ nổ súng khiến 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương tại một quận cũng ở ngoại ô Paris. Nhà chức trách Pháp cho biết đây là cuộc thanh toán liên quan đến các tội phạm buôn bán ma túy.

Trước đó, hôm 11-4, một vụ tấn công bằng dao tại trung tâm thành phố Bordeaux, Tây Nam nước Pháp đã khiến 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Cảnh sát đã tiêu diệt kẻ tấn công ngay sau đó.

Chính phủ Pháp đã nâng mức cảnh báo an ninh lên cấp độ cao nhất hôm 24-3 sau vụ tấn công đẫm máu tại một phòng hòa nhạc ở thủ đô Mát-xcơ-va (Nga), trong bối cảnh nước này chuẩn bị đăng cai Olympic Paris 2024 vào tháng 7 tới.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng ở Sevran. Ảnh: ABACA

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết