29/12/2023 - 15:48

Tin tức thế giới ngày 29-12 

Nhật Bản sử dụng AI để phát hiện và ngăn chặn thông tin sai lệch

Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ thúc đẩy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng cường các biện pháp đối phó với thông tin độc hại và ngăn chặn tác động của những thông tin này đến công tác ngoại giao.

Báo Nikkei đưa tin mới đây, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã đề xuất tăng ngân sách cho công tác phòng chống thông tin sai lệch trong ngân sách năm 2024. Khoản ngân sách 920 triệu yen (khoảng 6,5 triệu USD) - tăng hơn 4 lần so với ngân sách của năm tài chính 2023 là 210 triệu yen.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ xây dựng một hệ thống phát hiện thông tin sai lệch lan truyền trên các trang web và mạng xã hội (SNS) ngay sau khi phát tán, đồng thời dự đoán ý định của người gửi cũng như tác động của những thông tin này đối với người nhận. Hệ thống cũng có thể được sử dụng để lưu giữ thông tin quan trọng về an ninh kinh tế, đánh giá nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm - như chất bán dẫn và công nghệ liên quan đến quốc phòng - có thể được dùng cho mục đích quân sự. Bên cạnh đó, bộ cũng bắt đầu nghiên cứu kết nối AI tạo sinh với việc phân tích kịch bản các tình huống quốc tế thông qua sử dụng dữ liệu lớn (Big data) như thông tin vị trí vệ tinh và SNS.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, thông tin độc hại như thông tin sai lệch về lãnh thổ của Nhật Bản hay tin đồn về nước thải đã qua xử lý tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, có thể dẫn đến các vấn đề ngoại giao. 

Ảnh: iStock

Thụy Điển lắp đặt tua-bin điện gió bằng gỗ cao nhất thế giới

Công ty thiết kế và xây dựng công nghiệp Modvion của Thụy Điển ngày 28-12 thông báo đã hoàn thành quá trình lắp đặt một turbine điện gió bằng gỗ có chiều cao 150m, cao nhất thế giới trong số các cột phong điện bằng gỗ đã được ghi nhận.

Chiều cao là một trong những yếu tố quan trọng đối với một tua-bin điện gió vì quyết định khả năng quét gió và thu năng lượng của các cánh quạt. Tuy vậy, việc xây dựng và lắp đặt các tua-bin cao bằng nguyên liệu thép, như cách làm phổ biến hiện tại, gặp nhiều khó khăn – đặc biệt là trong việc lắp đặt trên đất liền – do đòi hòi đường kính thân tua-bin và trọng lượng công trình phải tăng tương ứng theo tỷ lệ thuận.

Trong khi đó, theo mô tả của Modvion trên cổng thông tin công nghệ Interestine Engineering, khối lượng riêng nhẹ hơn của gỗ so với thép sẽ mang lại lợi thế cho các nhà sản xuất và thi công lắp đặt các công trình năng lượng tái tạo này.

Turbine kỷ lục mới lắp đặt của doanh nghiệp Thụy Điển chuyên về năng lượng tái tạo này được lắp cùng với máy phát điện có công suất 2 megawatts.

Hiện tại kỷ lục chiều cao tuyệt đối của một tua-bin điện gió vẫn thuộc về một tua-bin bằng thép lắp hoàn toàn bằng máy, với chiều cao 252 mét. Tuy nhiên, Modvion khẳng định sẽ liên tục nâng chiều cao các tua-bin bằng gỗ của mình. Hồi tháng 7 vưa qua, chính công ty này đã cũng đã xác lập kỷ lục thế giới về tua-bin điện gió bằng gỗ cao nhất, nhưng khi đó công trình của họ mới chỉ đạt mức 105m.

Tới năm 2027, Modvion đặt ra mục tiêu cung cấp và lắp đặt ít nhất 100 tua-bin điện gió bằng gỗ mỗi năm và hoàn thành 2000 công trình trong 1 thập kỷ.

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết