23/06/2026 - 07:29

Trở lực đối với sinh viên Ấn Độ muốn du học 

Đối với sinh viên Ấn Độ, du học không chỉ là giấc mơ cá nhân mà còn là khát vọng của cả gia đình. Đó là kết quả của nhiều năm lên kế hoạch, tiết kiệm và cam kết tài chính mà các bậc phụ huynh dành cho con cái. Tuy nhiên, giấc mơ này đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức mới.

Du học sinh Ấn Độ ở nước ngoài. Ảnh: Getty Images

Sau nhiều năm lên kế hoạch tỉ mỉ, Pragati Priya, nhà sáng tạo nội dung 29 tuổi đến từ bang Jharkhand (miền Đông Ấn Độ), cuối cùng cũng quyết định đăng ký du học chương trình Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế tại Ý, với hy vọng sẽ mang đến cơ hội nghề nghiệp tốt hơn ở châu Âu. Dù rất hào hứng nhưng Priya cũng không khỏi băn khoăn, khi số tiền cô vay cho chương trình học thạc sĩ tăng mạnh do đồng rupee Ấn Độ mất giá so với đồng euro. “Điều đó khiến tôi mất ngủ. Tôi không muốn gánh khoản vay du học mà tôi sẽ không bao giờ trả hết. Tôi từng cân nhắc chuyện từ bỏ kế hoạch nhưng cha mẹ và chị gái hứa sẽ hỗ trợ. Đó là lý do duy nhất khiến tôi có động lực du học” - Priya nói.

Nỗi lo của Priya phản ánh tình thế khó xử mà hàng trăm ngàn sinh viên Ấn Độ đang phải đối mặt khi muốn theo học tại các trường đại học ở châu Âu, Bắc Mỹ và Úc. Thống kê cho thấy, hơn 1,2 triệu sinh viên Ấn Độ du học vào năm 2025, qua đó đưa Ấn Độ vượt qua Trung Quốc trở thành nguồn cung sinh viên quốc tế hàng đầu. Tuy nhiên, sự suy yếu của đồng rupee, triển vọng việc làm ảm đạm ở Mỹ và châu Âu, các yêu cầu nghiêm ngặt về visa cũng như các biệp pháp siết chặt nhập cư đã buộc nhiều sinh viên tại quốc gia đông dân nhất thế giới này phải cân nhắc có nên vay khoản nợ khổng lồ để du học hay không.

Anh hiện là điểm đến chính của du học sinh Ấn Độ. Tuy nhiên, các yêu cầu khắt khe về visa khiến lượng sinh viên muốn du học tại nước này và Mỹ giảm mạnh.  “Chúng tôi chứng kiến lượng sinh viên đăng ký theo học tại Anh và Mỹ giảm 20% trong 2 năm qua. Tôi dự đoán sẽ giảm thêm 10-15% nữa trong thời gian tới” - Sushil Sukhwani, nhà sáng lập Edwise International, công ty đưa hàng ngàn sinh viên Ấn Độ du học nước ngoài mỗi năm, cho biết.

Việc đồng rupee mất giá cũng làm trầm trọng thêm những thách thức mà cả những người dự định du học và những sinh viên Ấn Độ đang theo học ở nước ngoài phải đối mặt. Ông Sukhwani ước tính, đồng rupee Ấn Độ mất giá từ 35-47% so với tiền tệ ở các điểm đến du học kể từ năm 2019. Mới đây, một sinh viên Ấn Độ trúng tuyển chương trình sau đại học tại Anh quyết định hoãn nhập học sau khi gia đình nhận ra rằng nhu cầu tài chính “chênh” hơn vài trăm ngàn USD so với kế hoạch ban đầu.

Triển vọng nghề nghiệp ảm đạm cũng tăng thêm khó khăn hơn đối với sinh viên quốc tế. Họ hy vọng tìm được việc làm đúng chuyên môn được đào tạo nhưng cuối cùng lại làm việc tự do. Sudhanshu Kaushik, người sáng lập Hiệp hội Sinh viên Ấn Độ Bắc Mỹ, cho rằng điều này ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận rủi ro của các gia đình Ấn Độ, đặc biệt là trong bối cảnh đồng rupee mất giá khiến việc du học trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết.

Song, nhìn chung nhu cầu du học vẫn rất mạnh. Theo Báo cáo Dòng chảy Sinh viên Toàn cầu năm 2026, lượng sinh viên Ấn Độ theo học tại “4 điểm đến hàng đầu”, gồm Mỹ, Anh, Canada và Úc, dự kiến ​​sẽ giảm trung bình 0,5%/năm cho đến năm 2030. Trong khi đó, Đức, Ireland, Ý và một số điểm đến khác ở châu Âu lại thu hút sự quan tâm ngày càng tăng từ sinh viên Ấn Độ do học phí thấp hơn và triển vọng làm việc tốt hơn. Theo giới chuyên gia, xu hướng này là dấu hiệu đáng lo ngại đối với Anh và Mỹ, vốn đã dành hàng thập kỷ để xây dựng ngành giáo dục đại học có tính cạnh tranh toàn cầu.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết