Giá dầu giảm xuống dưới 75 USD/thùng
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 22-6 tuyên bố bất kỳ khoản tài sản bị phong tỏa nào của Iran nếu được giải tỏa trong tương lai đều sẽ được quản lý một cách chặt chẽ và sử dụng cho các mục đích dân sự, trong đó có việc mua nông sản của Mỹ phục vụ nhu cầu của người dân Iran.
Phát biểu họp báo sau vòng đàm phán Mỹ - Iran ở Burgenstock (Thụy Sĩ), ông Vance bác bỏ thông tin cho rằng Washington đang chuẩn bị chuyển hàng tỉ USD trực tiếp cho Tehran. Theo Phó Tổng thống Mỹ, những cuộc thảo luận hiện tập trung xây dựng cơ chế đảm bảo mọi khoản tiền được giải tỏa chỉ được sử dụng cho các mục đích được phê chuẩn và không phục vụ các hoạt động quân sự hoặc cho các lực lượng ủy nhiệm.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Reuters
Ông Vance cho biết đề xuất do cố vấn Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - và phía Qatar tham gia xây dựng quy định rằng cả Washington và Doha sẽ có quyền giám sát, phê chuẩn việc sử dụng các khoản tiền được giải tỏa. Theo đó, nguồn tài chính này có thể được dùng để mua các mặt hàng nông sản của Mỹ như đậu nành, bắp và lúa mì nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân Iran. Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đây là giải pháp vừa hỗ trợ người dân Iran, vừa mang lại lợi ích cho nông dân và ngành nông nghiệp Mỹ. Ông cho rằng cơ chế này cũng góp phần củng cố các nỗ lực xây dựng sự ổn định và an ninh lâu dài tại Trung Đông.
Tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về khả năng giải tỏa một phần tài sản bị phong tỏa của Iran sau những cuộc đàm phán gần đây. Trước đó, Nhà Trắng đã nhiều lần khẳng định Tehran sẽ không được tiếp cận các nguồn tài chính bị phong tỏa nếu chưa thực hiện đầy đủ những cam kết trong tiến trình đàm phán hiện nay.
Theo giới quan sát, vấn đề tài sản bị phong tỏa là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, bên cạnh chương trình hạt nhân, an ninh khu vực và bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
Trong khi đó, giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 22-6 sau khi Mỹ tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, trong khi giá vàng phục hồi nhờ kỳ vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran.
Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 2,7%, xuống khoảng 74 USD/thùng, lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 75 USD/thùng kể từ đầu tháng 3. Trong khi đó, dầu Brent giảm khoảng 4%, xuống còn 77 USD/thùng. Đà giảm diễn ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo tạm thời miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động sản xuất, bán và vận chuyển dầu của Iran đến ngày 21-8.
Tâm lý thị trường cũng được hỗ trợ bởi sự phục hồi của hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy lưu lượng tàu chở dầu qua tuyến đường huyết mạch này đang tăng trở lại, dù vẫn thấp hơn mức trước khi xung đột bùng phát.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng rủi ro địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Những tranh cãi liên quan đến tương lai của eo biển Hormuz và tình hình an ninh khu vực tiếp tục là yếu tố có thể tác động đến thị trường năng lượng trong thời gian tới.
Trong khi đó, giá vàng giao ngay tăng 0,5%, lên 4.182 USD/ounce sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn một tuần. Theo các nhà phân tích, giá dầu giảm đã góp phần xoa dịu lo ngại về lạm phát toàn cầu, tạo điều kiện cho kim loại quý phục hồi. Chuyên gia Ole Hansen của Saxo Bank nhận định giá năng lượng vẫn là yếu tố chi phối thị trường vàng trong ngắn hạn. Nếu các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục đạt tiến triển và nguồn cung dầu được cải thiện, áp lực lạm phát có thể giảm bớt, qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với vàng.
Tuy nhiên, triển vọng của kim loại quý vẫn chịu sức ép từ chính sách tiền tệ của Mỹ. Theo công cụ FedWatch của CME, phần lớn nhà đầu tư hiện dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào cuối năm nay, yếu tố thường không có lợi đối với vàng do đây là tài sản không sinh lãi.
NGỌC QUANG (TTXVN)