Ngày 20-6, Vương quốc Campuchia tổ chức Lễ kỷ niệm 49 năm Ngày tưởng niệm “Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot”.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 49 năm Ngày tưởng niệm Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.
Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chương trình kỷ niệm được tổ chức trọng thể tại quần thể di tích lịch sử quân sự Techo Koh Thmar X16, thuộc địa phận ấp Koh Thmar, xã Tonloung, huyện Memut, tỉnh Tboung Khmum, gần biên giới Việt Nam. Đại tướng Tea Banh - Cố vấn tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia - chủ trì sự kiện.
Tham dự buổi lễ có Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, cùng đông đảo đại biểu đến từ các cơ quan, bộ, ngành trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang và khách mời quốc tế…
Về phía khách mời Việt Nam tham dự sự kiện, có Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao do Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn.
Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ, lãnh đạo thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh tham dự lễ kỷ niệm.
Phát biểu tại buổi lễ, Cố vấn tối cao Tea Banh nhấn mạnh sự kiện được tổ chức với tinh thần ghi nhớ công lao của Samdech Techo Hun Sen, Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP); cũng như các cán bộ, chiến sĩ anh hùng, nhân dân và những người yêu nước đã hi sinh xương máu để giải phóng tổ quốc khỏi chế độ Pol Pot, giải cứu tính mạng người dân, hồi sinh và phát triển xã hội Campuchia cho đến hôm nay.
Điểm lại các giai đoạn lịch sử của đất nước Campuchia trong chặng đường nửa thế kỷ qua, ông Tea Banh nhấn mạnh sự thật lịch sử đã khẳng định rõ: Từ sự khởi đầu của hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 20-6-1977, dẫn tới thành lập tổ chức quân sự đầu tiên vào ngày 12-5-1978, rồi thành lập tổ chức chính trị là Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia vào 2-12-1978, mới có chiến thắng lịch sử Ngày 7-1-1979. Và từ Chiến thắng 7-1, mới có chính sách “Thắng - Thắng” ngày 29-12-1998, tiến tới kết núc nội chiến, mang lại nền hòa bình và độc lập hoàn toàn ở Campuchia. Ông nhấn mạnh rằng giá trị của sự thật lịch sử này là vô giá, không thể đong đếm.
Theo thông tin từ sự kiện, Lễ kỷ niệm năm nay đánh dấu cột mốc tròn 49 năm ngày khởi đầu hành trình đấu tranh giải phóng đất nước của Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Chủ tịch CPP Hun Sen và các cộng sự, tiến tới giải phóng dân tộc và nhân dân Campuchia khỏi chế độ Kampuchea Dân chủ diệt chủng vào đầu năm 1979.
Cách đây 49 năm, vào ngày 20-6-1977, ở tuổi 25, ông Hun Sen cùng nhóm cộng sự thân tín bao gồm Nuch Than, Nhek Huon, San Sanh và Va Por Ean, đã vượt biên giới sang Việt Nam để tìm kiếm sự hỗ trợ, ủng hộ của quốc gia láng giềng đối với sự nghiệp giải phóng đất nước và nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng do Pol Pot đứng đầu.
Từ khởi đầu đó, kết hợp với các lực lượng yêu nước chân chính khác của Campuchia lúc bấy giờ, cùng sự hỗ trợ hiệu quả và kịp thời của Việt Nam, đã dẫn tới thắng lợi quyết định với Chiến thắng ngày 7-1-1979, giải phóng đất nước và nhân dân Campuchia khỏi chế độ Kampuchea Dân chủ diệt chủng, tiến tới chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước Campuchia hòa bình và phát triển như hôm nay.
HUỲNH THẢO