12/12/2023 - 15:10

Tin tức thế giới ngày 12-12 

Xung đột Hamas – Israel: Nạn đói hoành hành tại Gaza

Các cơ quan viện trợ nhân đạo cho biết người dân Palestine ở Dải Gaza đang đối mặt với nạn đói ngày càng trầm trọng.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết một nửa dân số Gaza đang chết đói. Trong khi đó, Cơ quan LHQ về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) cũng cảnh báo: "Nạn đói đang rình rập tất cả mọi người dân".

Theo các quan chức LHQ, có tới 1,9 triệu người – tương đương 85% dân số Gaza – đã phải di dời, trong khi các điều kiện ở các khu vực phía Nam, nơi họ chuyển đến, hiện không khác gì “địa ngục”. Người dân Gaza cho biết những người bị buộc phải sơ tán liên tục đang chết vì đói và lạnh, cũng như vì giao tranh.

Trong bối cảnh trên, trong ngày 12-12, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (ĐHĐ LHQ) dự kiến thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại Gaza, sau khi Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết trước đó của Hội đồng Bảo an LHQ. 

Các nghị quyết của ĐHĐ không mang tính ràng buộc, song có sức nặng chính trị và phản ánh quan điểm toàn cầu. Một số nhà ngoại giao và quan sát viên dự đoán cuộc bỏ phiếu sẽ nhận được sự ủng hộ lớn hơn lời kêu gọi hồi tháng 10 của ĐHĐ về “một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, lâu dài và bền vững”.

Người dân Palestine chen chúc chờ được phân phát thực phẩm tại cửa khẩu Rafah ở phía Nam Gaza. Ảnh: AP

Số người di cư bất hợp pháp đến EU cao nhất trong 7 năm

Cơ quan Biên giới châu Âu (Frontex) ngày 11-12 cho biết tuyến đường xuyên tâm Địa Trung Hải từ Bắc Phi đến Ý vẫn là tuyến di cư bất hợp pháp "bận rộn" nhất trong năm 2023. Trong 11 tháng qua, nước này ghi nhận 152.211 trường hợp di cư bất hợp pháp, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2022 và là mức cao nhất kể từ năm 2016.

Tuyến đường xuyên tâm Địa Trung Hải nối từ các nước Libya, Tunisia, Guinea và Côte d'Ivoire đến Ý. Nhìn chung, trong 11 tháng đầu năm nay, 355.300 người di cư trái phép đã đến Liên minh châu Âu (EU), tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022 và là con số cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2016. 

Frontex cảnh báo rằng số liệu của họ không đầy đủ vì chúng chỉ bao gồm những người di cư được các cơ quan chức năng xử lý chứ không bao gồm những người đã vào EU mà không bị phát hiện. Phần lớn người di cư đến tư các nước Syria, Guinea và Afghanistan.

Người di cư tới đảo Lampedusa (Ý) ngày 18-9. Ảnh: AFP/TTXVN

Na Uy đóng góp thêm 50 triệu USD vào Quỹ bảo vệ rừng Amazon

Ngày 11-12, Na Uy thông báo nước này sẽ ủng hộ thêm 50 triệu USD vào Quỹ Bảo vệ rừng Amazon của Brazil để thúc đẩy bảo tồn khu vực rừng nhiệt đới.

Na Uy và Brazil đạt thỏa thuận về khoản hỗ trợ bổ sung trên tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28) ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Bộ Môi trường của Brazil cùng ngày ra thông báo xác nhận Na Uy hỗ trợ bổ sung cho Quỹ bảo vệ rừng Amazon sau khi ghi nhận những thành công của Brazil trong việc xử lý tình trạng phá rừng thời gian qua. 

Hồi tháng 9, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã công bố sắc lệnh, trong đó phân định ranh giới của hai khu bảo tồn bản địa mới tại khu vực rừng rậm Amazon. Trong sắc lệnh, Chính phủ Brazil thành lập khu bảo tồn Rio Gregório với diện tích 187.000 ha thuộc thành phố Tarauacá, bang Acre và khu bảo tồn Acapuri de Cima rộng 18.000 ha ở đô thị Fonte Boa, bang Amazonas. Đây được coi là một biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn nạn phá rừng tại quốc gia Nam Mỹ này và là "chìa khóa" trong cuộc chiến chống lại tình trạng Trái Đất ấm lên.

Được xem là "lá phổi xanh của hành tinh", rừng Amazon cung cấp khoảng 20% lượng khí oxy trên Trái Đất, là nơi sinh sống của khoảng 1 triệu thổ dân thuộc 500 bộ lạc và nơi trú ngụ của hơn 3 triệu loài động, thực vật khác nhau.

Amazon - "lá phổi xanh" của Trái đất. Ảnh: mediarunsearch.co.uk

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết