29/08/2023 - 16:37

Tin tức thế giới 29-8 

Phần Lan chi mạnh cho ngân sách quốc phòng

Ngày 28-8, Phần Lan - thành viên mới nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo kế hoạch chi 2,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho ngân sách quốc phòng năm tới.

Tháng trước, Phần Lan đồng ý chi tối thiểu 2% GDP của nước này cho quốc phòng. Hiện Phần Lan có kế hoạch đầu tư 6 tỉ euro (6,48 tỉ USD), tương đương 2,3% GDP, cho quốc phòng trong năm 2024.

Mức chi tiêu cho quốc phòng của nước này đã tăng nhiều trong những năm qua, thậm chí là trước khi Helsinki gia nhập NATO. Cụ thể, quốc gia Bắc Âu này đang thay thế phi đội F/A-18 bằng mẫu F-35 mới. Ngoài ra, Phần Lan cũng muốn tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine, với tổng giá trị quyên góp thiết bị quân sự ước tính lên tới 1,3 tỉ euro vào tuần trước.

Một máy bay F/A-18 của Phần Lan. Ảnh: Wikimedia

Tòa án bầu cử Guatemala công nhận ông Bernard Arévalo đắc cử Tổng thống 

Tòa án bầu cử tối cao Guatemala (TSE) ngày 28-8 đã chính thức công bố kết quả cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này, theo đó hai ứng cử viên của Phong trào Hạt giống là ông Bernardo Arévalo đắc cử Tổng thống và bà Karin Herrera đắc cử Phó Tổng thống với 60,91% số phiếu hợp lệ.

Tổng thống đắc cử Arévalo là con trai của cố Tổng thống Guatemala Juan José Arévalo Bermejo - người đứng đầu Chính phủ Guatemala vào nửa cuối những năm 1940. Trong chiến dịch tranh cử, ông Arévalo cam kết chống tham nhũng, tăng chi tiêu công, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và giáo dục, đồng thời sẽ ưu tiên một chương trình nghị sự minh bạch đầy tham vọng.

Ông Arévalo (64 tuổi) sẽ chính thức nắm quyền vào tháng 1-2024, trong bối cảnh bạo lực gia tăng và chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại Guatemala đang thúc đẩy dòng người di cư khỏi đất nước. Trong một cuộc phỏng vấn trước khi kết quả trên được công bố, Tổng thống đắc cử Guatemala bày tỏ mong muốn hợp tác với Mỹ để mở rộng các chương trình làm việc tạm thời cho người di cư và tăng cường đầu tư vào những khu vực nghèo nhất đất nước nhằm giảm bớt dòng người di cư.

Tổng thống đắc cử Guatemala Juan José Arévalo Bermejo. Ảnh: WSJ

Động đất mạnh tại Chile, Mexico

Một trận động đất có độ lớn 5,1 đã làm rung chuyển khu vực cách thành phố Quellón của Chile 76km về phía Nam vào lúc 23h24 ngày 28-8 giờ GMT (tức 6h24 ngày 29-8 giờ Việt Nam). Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, độ sâu chấn tiêu của trận động đất khoảng 64,4km, ban đầu được xác định ở tọa độ 43,80 độ vĩ Nam và 73,56 độ kinh Tây. 

Tại Mexico, một trận động đất cũng có độ lớn 5,1 xảy ra lúc 22h32 ngày 28-8 giờ GMT (tức 5h32 ngày 29-8 giờ Việt Nam) làm rung chuyển thành phố Oaxaca của Mexico. Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất GFZ của Đức, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km, ban đầu được xác định ở tọa độ 16,56 độ vĩ Bắc và 96,42 độ kinh Tây.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại trong hai trận động đất này.

 

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết