Mỹ: Cảnh sát ráo riết truy lùng nghi phạm vụ xả súng làm 22 người thiệt mạng
Hàng trăm cảnh sát đang nỗ lực truy tìm Robert Card, nghi phạm trong vụ xả súng làm ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương vào sáng 26-10 (giờ Việt Nam) tại thành phố Lewiston, bang Maine.
Theo thông tin mới nhất của hãng CNN, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe liên quan đến đối tượng tại Lisbon - thành phố cách Lewiston 12,8 km. Trước đó, cảnh sát đã công bố các bức ảnh liên quan đến nghi phạm, bao gồm cả tấm ảnh đối tượng cầm súng trường và bức hình xe SUV màu trắng.
Nhà chức trách đã khuyến cáo người dân Lisbon and Lewiston ở trong nhà trong lúc cảnh sát đang truy tìm nghi phạm. Cảnh sát bang New Hampshire đang hỗ trợ công tác truy lùng, bao gồm cả triển khai trực thăng.
Hãng AP dẫn tài liệu của cảnh sát cho biết nghi phạm Robert Card là nhân viên dạy bắn súng được đào tạo tại cơ sở huấn luyện Quân dự bị ở bang Maine. Hè năm nay, đối tượng phải điều trị sức khỏe tâm thần. Theo tài liệu trên, đối tượng đã gặp ảo giác về âm thanh và từng đe dọa xả súng tại căn cứ huấn luyện tại Saco, bang Maine.
Sau vụ xả súng, người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Cảnh sát công bố hình ảnh của nghi phạm Robert Card. Ảnh: Heavy.com
Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu-17
Sáng 26-10, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F mang theo tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-17 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc nước này. Vụ phóng diễn ra lúc 11h14 phút, giờ địa phương (tức 10h14 phút giờ Việt Nam).
Tàu Thần Châu-17 đưa 3 phi hành gia của Trung Quốc vào lên trạm vũ trụ Thiên Cung, thực hiện sứ mệnh kéo dài 6 tháng tại đây. Phi hành đoàn gồm các nhà du hành Thang Hồng Ba, Đường Thắng Kiệt và Giang Tân Lâm, là đội hình có độ tuổi trung bình trẻ nhất (38 tuổi) được triển khai kể từ khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng trạm vũ trụ đầu tiên trong không gian.
Phi hành đoàn trên sẽ thực hiện một số nhiệm vụ như thí nghiệm thực tế trên quỹ đạo về khoa học vũ trụ và tải trọng ứng dụng, lắp đặt tải trọng ngoài tàu, bảo trì và sửa chữa trạm vũ trụ, đánh giá hiệu suất chức năng quá trình lắp ráp và tích lũy lợi ích của trạm vũ trụ. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, phi hành đoàn dự kiến sẽ quay trở về Trái đất vào tháng 4-2024.
Thần Châu-17 là sứ mệnh bay thứ 30 trong chương trình không gian có người lái của Trung Quốc và là sứ mệnh có người lái lần thứ 12 của chương trình.
Cũng trong 25-10, Phó Chủ nhiệm Văn phòng thuộc CMSA, ông Lâm Tây Cường cho biết Trung Quốc sẵn sàng mời phi hành gia nước ngoài tham gia các sứ mệnh bay trên trạm vũ trụ của nước này.

Ảnh: Ourspace
WHO thúc đẩy khả năng tiếp cận công bằng các sản phẩm y tế
Việc thiếu khả năng tiếp cận vaccine, thuốc men, thiết bị bảo vệ cá nhân, bộ dụng cụ chẩn đoán và máy thở trong đại dịch COVID-19 đã phản ánh rõ sự bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải đa dạng hóa về mặt địa lý đối với các cơ sở sản xuất trang thiết bị chăm sóc sức khỏe thiết yếu.
Để giải quyết vấn đề này, WHO đã phát động tổ chức Diễn đàn sản xuất địa phương thế giới (WLPF), dự kiến diễn ra tại La Haye (Hà Lan) từ ngày 6-8/11, tập trung vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác khu vực và toàn cầu trong lĩnh vực y tế. Khoảng 800 nhà lãnh đạo, đại diện tổ chức quốc tế, cũng như đại diện các tổ chức tài chính, khu vực tư nhân, các viện nghiên cứu sẽ tham gia sự kiện này.
WLPF là diễn đàn trực tiếp đầu tiên về cải thiện khả năng tiếp cận các sản phẩm và công nghệ y tế chất lượng, bằng cách thúc đẩy sản xuất nội địa và chuyển giao công nghệ giữa các nước. Trước đó vào tháng 6-2021, WHO tổ chức WLPF đầu tiên theo hình thức trực tuyến, tập trung thảo luận về thúc đẩy sản xuất bền vững tại địa phương trong tình hình dịch bệnh COVID-19, hệ thống quản lý, cấp phép và chuyển giao công nghệ, tài chính, vaccine, trí tuệ nhân tạo (AI)...

Ảnh: WHO
PV (TTXVN)