25/10/2023 - 15:10

TIN TỨC THẾ GIỚI 25-10 

Lực lượng Mỹ và liên quân ở Iraq và Syria liên tiếp bị tấn công

Ngày 24-10, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết lực lượng của nước này và liên minh quốc tế chống tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở Iraq và Syria đã bị tấn công ít nhất 13 lần bằng máy bay không người lái và rocket trong tuần qua. Tờ Washington cho biết ít nhất 24 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong các vụ tấn công này.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Pat Ryder, từ ngày 17-24/10, thống kê ban đầu cho thấy lực lượng Mỹ và liên minh quốc tế đã bị tấn công ít nhất 10 lần ở Iraq và 3 lần ở Syria. Có lần, 2 quả rocket đã rơi xuống căn cứ không quân Ain-al-Asad ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, nơi lực lượng Mỹ và liên quân quốc tế đồn trú. Một nguồn tin cho hay những quả rocket này đã được phóng từ một địa điểm cách căn cứ trên khoảng 50km về hướng Đông Nam.

Ông Ryder không thông tin cụ thể về lực lượng đứng sau các vụ tấn công, đồng thời cho rằng những gì đang diễn ra hiện nay tiềm ẩn nguy cơ leo thang xung đột chống lại lực lượng Mỹ trên khắp khu vực trong tương lai gần.

Hiện Mỹ có khoảng 900 binh lính ở Syria và 2.500 binh sĩ ở Iraq để duy trì nỗ lực chống IS, lực lượng từng chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn ở cả hai quốc gia Trung Đông này trước khi bị đánh bật vào năm 2017.

Chuẩn tướng Pat Ryder - người phát ngôn Lầu Năm Góc. Ảnh: AP

Triều Tiên giảm số lượng đại sứ quán ở châu Phi

Ngày 24-10, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni cho biết Triều Tiên sẽ đóng cửa Đại sứ quán tại Uganda, chấm dứt nửa thế kỷ hiện diện ngoại giao tại quốc gia châu Phi này.

Quyết định này được công bố sau cuộc gặp giữa Tổng thống Uganda Yoweri Museveni và Đại sứ Triều Tiên Jong Tong Hak ngày 23-10.

Thông cáo báo chí từ Phủ Tổng thống Uganda nêu rõ Đại sứ Jong Tong Hak đã trao đổi với Tổng thống Museveni về quyết định của Triều Tiên giảm số lượng đại sứ quán ở châu Phi, bao gồm cả ở Uganda, nhằm tăng hiệu quả của các cơ quan đại diện ở nước ngoài. Đại sứ Jong Tong Hak cũng đảm bảo với Tổng thống Museveni rằng bất chấp những thay đổi này, quan hệ song phương giữa Uganda và Triều Tiên sẽ được duy trì thông qua Đại sứ quán ở Malabo, thủ đô của Guinea Xích Đạo.

Triều Tiên thiết lập quan hệ với Uganda ngay sau khi thuộc địa cũ của Anh này giành được độc lập vào năm 1962. Triều Tiên mở đại sứ quán tại Uganda vào năm 1963.

Đại sứ Triều Tiên Jong Tong Hak (trái) và Tổng thống Uganda Yoweri Museveni trong cuộc gặp ngày 23-10. Ảnh: UBC

Chuyển đổi xanh - Kinh tế tuần hoàn: Nhật Bản lần đầu tiên chế tạo thành công “plasma”

Ngày 24-10, Nhật Bản thông báo đã chế tạo thành công trạng thái “plasma” - công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn năng lượng không phát thải thế hệ mới.

Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ lượng tử quốc gia Nhật Bản (QST) cho biết cơ quan này đã tạo ra trạng thái thứ 4 của vật chất “plasma” trong cơ sở nghiên cứu đặt tại tỉnh Ibaraki, nơi có thành phố khoa học Tsukuba lớn nhất Nhật Bản. 

Thiết bị chế tạo plasma được QST sử dụng là JT-60SA, một thiết bị thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân lớn nhất thế giới do Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) hợp tác phát triển, với chi phí khoảng 65 tỉ yen (khoảng 433 triệu USD) và bắt đầu vận hành toàn diện từ tháng 5-2023.

Phản ứng tổng hợp hạt nhân là phản ứng xảy ra bên trong lõi của Mặt trời. Bằng cách tạo ra chuỗi phản ứng này, con người có thể thu được một lượng năng lượng khổng lồ và được kỳ vọng sẽ là nguồn năng lượng thế hệ mới không phát thải carbon hay chất thải phóng xạ.

Các nhà khoa học Nhật Bản cho rằng việc chế tạo thành công “plasma” không chỉ giúp Nhật Bản “bắt kịp” các nước khác - như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, các nước EU, mà còn mang lại sự khích lệ to lớn cho cộng đồng nghiên cứu của nước này để có thể đạt được những kết quả tích cực trong tương lai.

Thiết bị thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân lớn nhất thế giới JT-60SA. Ảnh: Fusion for Energy

PV (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết