02/11/2011 - 15:56

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỮU LỢI, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY:

Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo

(CT)- Ngày 1-11-2011, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo - Dân tộc về tình hình công tác tôn giáo, dân tộc 10 tháng đầu năm và kế hoạch 2 tháng cuối năm 2011.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo, dân tộc thành phố, 10 tháng qua, hệ thống chính quyền, dân vận, Mặt trận, các đoàn thể thành phố đã tích cực vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; quan tâm tổ chức các hoạt động nhân ngày lễ đạo và sự kiện quan trọng của tôn giáo; hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức và cá nhân tôn giáo thực hiện các cuộc lễ đạo, xây sửa nơi thờ tự và tổ chức hội nghị, đại hội, mở lớp bồi dưỡng, đào tạo, phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, đăng ký chương trình hành đạo... phù hợp với pháp luật Nhà nước. Đối với công tác dân tộc, từ đầu năm đến nay, thành phố đã thực hiện hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm theo Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 1.459 trường hợp là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, với tổng nguồn vốn hơn 19,3 tỉ đồng; giải quyết chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo người dân tộc thiểu số, với số tiền 291 triệu đồng. Các ngành chức năng thành phố cũng đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức các hoạt động nhân dịp lễ, tết của dân tộc...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong công tác tôn giáo, dân tộc; đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, hướng giải quyết một số vấn đề nổi cộm công tác tôn giáo, dân tộc...

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành thành phố cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và kế hoạch của thành phố về công tác tôn giáo, dân tộc; hướng dẫn các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật; giải quyết tốt những tranh chấp và khiếu nại đất đai của các tôn giáo; tranh thủ những người có uy tín trong các tôn giáo, dân tộc thiểu số để thực hiện tốt việc vận động tín đồ tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các cấp, các ngành cần triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tín đồ tôn giáo, đồng bào dân tộc.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết