31/01/2013 - 09:39

Thủ tướng Úc công bố sớm thời điểm bầu cử Quốc hội

Thủ tướng Gillard phát biểu hôm 30-1. Ảnh: theaustralian 

Trong động thái khá bất ngờ hôm qua, Thủ tướng Úc Julia Gillard tuyên bố cuộc bầu cử Quốc hội sẽ được tổ chức vào ngày 14-9 tới.

Thông báo của nhà lãnh đạo Công đảng cầm quyền tại Úc đã "phá vỡ tiền lệ" bởi bấy lâu nay cử tri Úc thường chỉ biết vài tuần trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Với thời gian hơn 8 tháng, bầu cử trong năm 2013 ở Úc được cho là sẽ chứng kiến một trong những chiến dịch tranh cử dài hơi nhất trong lịch sử bầu cử của xứ chuột túi này.

Tuy nhiên, bà Gillard cho biết việc thông báo sớm lịch bầu cử "không phải là để bắt đầu chiến dịch tranh cử dài nhất từ trước tới nay, mà là để mọi người sắp xếp kế hoạch cho cả năm". Bà muốn chiến dịch tranh cử sắp tới sẽ không bất ngờ, mà diễn ra bình tĩnh và hợp lý.

"Qua việc gỡ bỏ sự mập mờ về thời gian, tôi muốn tạo ra một môi trường mà các cử tri sẽ dễ tập trung hơn vào các vấn đề quốc gia thay vì những quan điểm chính trị nhỏ nhặt. Tôi quyết định như thế để Quốc hội và Chính phủ Úc có thể hoạt động trọn nhiệm kỳ, vì vậy thời điểm bầu cử diễn ra sẽ rõ ràng và chắc chắn"- Thủ tướng Gillard nhấn mạnh trong bài phát biểu chính trị quan trọng đầu tiên của năm 2013 trước Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Thủ đô Canberra.

Quyết định của bà Gillard cũng đã nhận được sự tán thành của hai nghị sĩ độc lập Rob Oakeshott và Tony Windsor. "Tuyên bố bầu cử liên bang sớm vào ngày 14-9 là điều tốt lành cho đất nước. Tôi chúc mừng Thủ tướng về quyết định dành cho người dân Úc phương hướng và sự rõ ràng về thời điểm họ sẽ đi bỏ phiếu"- ông Windsor nêu rõ.

Với thông báo của Thủ tướng Gillard, Quốc hội Úc sẽ giải tán vào ngày 12-8 để dọn đường cho cuộc bầu cử. Trong cuộc bầu cử sắp tới, Công đảng cầm quyền của Thủ tướng Gillard được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy liên đảng đối lập Tự do- Dân tộc của ông Tony Abbott đang chiếm ưu thế.

THANH LIÊM (Theo Reuters, AP, stuff.co.nz)

Chia sẻ bài viết