29/11/2009 - 08:38

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công xây dựng đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn

(CT)- Sáng hôm qua (28-11-2009), tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công Dự án đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn với tổng mức đầu tư khoảng 1 tỉ USD do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư. Đây là một trong bốn công trình trọng điểm có vốn đầu tư lớn nhất của ngành Dầu khí Việt Nam (từ trước đến nay), được khởi công đúng vào dịp kỷ niệm 48 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2013, đầu năm 2014.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công đường ống dẫn khí lô B-Ô Môn. 

Theo PVN, dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn dài xấp xỉ 400km (trong đó có 246 km tuyến ống ngoài khơi và khoảng 152km tuyến ống trên bờ) ngang qua địa bàn TP Cần Thơ và 4 tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. Với công suất vận chuyển khí đạt 18,3 triệu m³ khí/ngày (6,4 tỉ m³/năm), mục tiêu của dự án nhằm vận chuyển khí tự nhiên từ các Lô B & 48/95 và 52/97 thuộc vùng biển Tây Nam Việt Nam để cung cấp khí nhiên liệu cho các nhà máy điện tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, Trà Nóc, TP Cần Thơ (tổng công suất 3.000MW) và một phần để cung cấp bổ sung cho Khu công nghiệp Khí điện đạm tại tỉnh Cà Mau và các hộ tiêu thụ khác ở miền Tây Nam Bộ. Đường ống dẫn khí này còn có thể kết nối với hệ thống đường ống dẫn khí khu vực Đông Nam Á và hệ thống đường ống dẫn khí miền Đông Nam Bộ thông qua đường ống kết nối Đông Tây Nam Bộ nhằm cân đối nhu cầu về năng lượng khí của Việt Nam trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn là đường ống dẫn khí lớn, có vai trò bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước. Đặc biệt, khi dự án hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiết kiệm được một lượng ngoại tệ lớn nhập khẩu khí đốt, bảo vệ môi trường, mở ra khả năng nối mạng với đường ống dẫn khí trong khu vực. Đây là dự án có ý nghĩa to lớn đối với ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung... Thủ tướng yêu cầu PVN triển khai dự án khẩn trương, đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng tiến độ. Các tỉnh trên địa bàn cần quan tâm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo mọi điều kiện cho PVN thi công để đưa vào sử dụng đúng kế hoạch, đồng thời đảm bảo an ninh an toàn cho công trình này.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 27-11 hàng năm là “Ngày truyền thống của ngành Dầu khí Việt Nam”. Qua đây, Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của tập thể, cán bộ, công nhân viên các thế hệ của ngành dầu khí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 48 năm qua. Thủ tướng mong muốn PVN tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng phấn đấu vươn lên trở thành một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước.

Tin, ảnh: THIỆN KHIÊM

Chia sẻ bài viết