11/10/2011 - 08:38

Bầu cử quốc hội ở Ba Lan:

Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố chiến thắng

Thủ tướng Donald Tusk và những người ủng hộ mừng thắng lợi của PO. Ảnh: Ftimes

Đảng Cương lĩnh Công dân (PO) của Thủ tướng Donald Tusk đã xếp trên đảng Luật pháp và Công lý (PiS) đối lập của cựu Thủ trướng Jaroslaw Kaczynski trong cuộc bầu cử Quốc hội Ba Lan diễn ra hôm 9-10 vừa qua. Hãng tin Anh Reuters dẫn kết quả kiểm phiếu sơ bộ ngày 10-10 cho biết đảng của ông Tusk giành được gần 40% số phiếu, trong khi đảng đối lập PiS chỉ khoảng 30% số phiếu. Liên minh các lực lượng dân chủ cánh tả và đảng Nông dân Ba Lan lần lượt giành được 7,7% và 8,2% số phiếu. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được công bố trong ngày hôm nay 11-10.

Tuy nhiên, hôm qua, ông Tusk đã tuyên bố giành chiến thắng và Kaczynski cũng đã thừa nhận thất bại. Với chiến thắng này, PO sẽ trở thành đảng chính trị đầu tiên ở Ba Lan giành thắng lợi trong hai kỳ bầu cử liên tiếp kể từ năm 1989. Do PO không giành được đa số áp đảo để tự đứng ra thành lập chính phủ, ông Tusk dự kiến sẽ tiếp tục hợp tác với đảng Nông dân Ba Lan và sớm công bố thành lập nội các mới sau khi kết quả bầu cử chính thức được công bố.

LAN TRINH (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết