06/12/2017 - 16:10

Thủ tướng: An Giang cần coi du lịch là một mũi nhọn tăng trưởng 

Sáng 6-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số bộ, ngành đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh An Giang. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Buổi làm việc nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, triển khai một số dự án kinh tế-xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh; trong đó có việc triển khai dự án Khu du lịch Văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ-Cáp treo Núi Sam, một công trình được kỳ vọng là sẽ thúc đẩy hiệu quả cơ cấu kinh tế theo hướng coi du lịch là một mũi nhọn tăng trưởng quan trọng tại An Giang.

Dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ-Cáp treo Núi Sam do Công ty trách nhiệm hữu hạn MGA Việt Nam làm chủ đầu tư được xây dựng trên địa bàn Quần thể du lịch Đền Bà Chúa Xứ thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, nơi hàng năm đón trên 6 triệu lượt du khách trong và ngoài nước hành hương thăm viếng.

Được xác định là dự án trọng điểm về du lịch văn hóa tâm linh của địa phương, góp phần phát triển mạnh mẽ kinh tế-xã hội của tỉnh, Dự án được mong đợi sẽ khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của khu du lịch Núi Sam. Dự án đầu tư các hạng mục tâm linh (đền thuyết tháp, chùa), khu vui chơi giải trí, nhà hàng và hệ thống cáp treo nhằm thu hút du khách và làm mới dịch vụ du lịch nơi đây.

An Giang dự tính sẽ thúc đẩy đầu tư Khu du lịch Văn hóa tâm linh bà Chúa Xứ-Cáp treo Núi Sam để có thêm một sản phẩm du lịch đặc thù phục vụ năm du lịch 2018 của tỉnh, góp phần tái cơ cấu kinh tế theo hướng chọn du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm, giúp tăng trưởng GRDP bền vững cho tỉnh trong tương lai.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị An Giang rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 để dồn sức hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch đã đề ra, nhất là thu ngân sách. Cùng với đó, hoàn thiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 và chủ động triển khai sớm ngay từ đầu năm.

Thủ tướng cũng đề nghị An Giang tăng cường thúc đẩy việc triển khai các dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn trên tinh thần ưu tiên các dự án mà người dân được hưởng lợi nhiều nhất. Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp-thế mạnh của tỉnh; trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cánh đồng mẫu lớn theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực phối hợp, hỗ trợ An Giang phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp của địa phương. Thủ tướng chỉ đạo, bên cạnh việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, An Giang cần quan tâm phát triển du lịch, dịch vụ, coi đây là một mũi nhọn tăng trưởng của An Giang. Cùng với đó, tỉnh cần đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu, tạo nguồn thu cho ngân sách. 

Tán thành việc thúc đẩy triển khai dự án Khu du lịch Văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam, Thủ tướng định hướng, việc triển khai dự án phải gắn mục tiêu phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ của đất nước.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng làm việc với tỉnh An Giang để xác định phần diện tích đất Quốc phòng chưa sử dụng bàn giao cho tỉnh để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế-xã hội, triển khai dự án trên thực địa nhằm thúc đẩy du lịch, dịch vụ của địa phương. Thủ tướng lưu ý trong quá trình khai thác để phát triển kinh tế-xã hội, khi cần thiết diện tích đất này vẫn phải được sử dụng vì mục đích quốc phòng, an ninh.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết