21/01/2009 - 10:13

Ấn Độ:

Thử thành công tên lửa hành trình siêu âm đất đối đất

Ảnh: Domain-b

(TTXVN)- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết quân đội nước này ngày 20-1 đã thử thành công phiên bản tên lửa hành trình siêu âm đất đối đất BrahMos mà nước này cùng Nga nghiên cứu và phát triển.

Tên lửa trên đã được phóng từ khu vực Pokhran (ảnh) ở bang sa mạc Rajasthan, phía Tây Ấn Độ và giáp với Pakistan. Đây cũng là địa điểm thử hạt nhân của Ấn Độ trong năm 1998.

Tên lửa BrahMos dài 8 mét, nặng khoảng 3 tấn, có thể mang một đầu đạn thông thường nặng 300 kg. BrahMos có thể phóng từ đất liền, tàu chiến, tàu ngầm và bay với vận tốc gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh (khoảng 344 m/s), và có tầm bắn 290 km. Một phiên bản của tên lửa này đã được quân đội Ấn Độ sử dụng.

Vụ bắn thử đầu tiên loại tên lửa BrahMos được thực hiện năm 2001 và tên lửa này mang tên gọi của 2 dòng sông: sông Brahmaputra của Ấn Độ và sông Mát-xcơ-va của Nga.

Chia sẻ bài viết