24/12/2021 - 07:45

Thiếu ăn mùa Giáng sinh! 

Ở Brazil hiện nay, nạn đói ảnh hưởng đến nhiều gia đình hơn bao giờ hết. Do đó, các gói hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ giữ vai trò rất quan trọng khi mùa Giáng sinh đang đến rất gần.

Bà De Souza bên gói thực phẩm do tổ chức phi chính phủ Amac tặng. Ảnh: AFP

Là một trong những đối tác tham gia sáng kiến ​​Natal  sem Fome (Giáng sinh không đói), tổ chức phi chính phủ Amac cùng với các nhóm khác đã phân phát hơn 1.500 tấn thực phẩm, đủ để chuẩn bị 8 triệu bữa ăn.

Rita Maria De Souza, người được Amac tặng gói thực phẩm nặng 12kg gồm gạo, đậu đen, dầu, bột mì, mì ống và đường, bùi ngùi nói rằng nếu không có gói thực phẩm này, gia đình bà sẽ không có cái ăn vào mùa Giáng sinh. “Nó không nhiều nhưng tôi có thể chia sẻ nó với gia đình mình” - De Souza nói với hãng tin AFP.

Cùng cảnh ngộ, Maria Elena Huertas Rosales nói rằng trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, gia đình bà mỗi ngày chỉ ăn một bữa. “Chúng tôi chỉ thấy thịt trên truyền hình và luôn tự hỏi rằng ngày mai mình sẽ ăn gì” - người phụ nữ 50 tuổi cho hay.

Ðược tổ chức phi chính phủ Acao da Cidadania (Hành động vì quyền công dân) phát động vào năm 1994 nhưng sáng kiến Natal sem Fome đã bị tạm dừng vào năm 2007 khi tình trạng nghèo đói ở Brazil giảm xuống rõ rệt. Năm 2014, Brazil được đưa ra khỏi bản đồ nạn đói thế giới của Liên Hiệp Quốc (LHQ) sau nhiều năm nỗ lực thông qua các chương trình xã hội và chính sách công. Nhưng năm 2015, suy thoái kinh tế và khủng hoảng chính trị ập đến, các biện pháp thắt lưng buộc bụng do đó được đưa ra, khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt. Kết quả là, Natal sem Fome phải khởi động lại. “Chúng tôi đã khởi động lại hoạt động của Natal sem Fome vào năm 2017 vì chúng tôi nhận ra rằng nạn đói đang gia tăng trở lại. Và kể từ đó, tình trạng này chỉ gia tăng chứ không sụt giảm” - Rodrigo Afonso, giám đốc Acao da Cidadania, cho biết.

Theo báo cáo của LHQ, trong giai đoạn 2018-2020, gần 50 triệu người Brazil “đã không có lương thực để ăn hoặc bị giảm đáng kể về số lượng lẫn chất lượng lương thực”. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trong những tháng gần đây do COVID-19 và vấn nạn lạm phát tăng nhanh ở đất nước 213 triệu dân này.

Theo một nghiên cứu mới, khoảng 19 triệu người Brazil rơi vào tình cảnh đói khát trong đại dịch, trong khi gần 117 triệu người sống trong cảnh mất an ninh lương thực.

Nhiều người dân Brazil đã bị sốc trước những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội về những người đói ở thành phố Rio tranh nhau lấy xương trong một chiếc xe bán tải. Giới chuyên gia cho rằng chính tỷ lệ thất nghiệp cao do COVID-19 cùng với việc cắt giảm các chương trình xã hội kết hợp với việc tăng giá mạnh đối với các mặt hàng lương thực cơ bản đã khiến cho vấn đề càng thêm trầm trọng. Theo Viện Ðịa lý và Thống kê Brazil, chỉ trong vòng một năm, giá gạo tăng gần 70%, trong khi giá đậu đen, khoai tây, thịt và dầu đậu nành lần lượt tăng 51%, 47%, 30% và 87%.

Cục Điều tra Dân số Mỹ ước tính, hơn 21 triệu người nước này không đủ ăn vào đầu tháng 12, trong bối cảnh các khoản hỗ trợ COVID-19 cạn kiệt và giá hàng hóa tăng. Theo cơ quan này, số hộ gia đình thu nhập thấp thỉnh thoảng hoặc thường xuyên không đủ ăn lên đến 9,7%.

TRÍ VĂN (Tổng hợp) 

Chia sẻ bài viết