05/05/2012 - 22:31

CÀ MAU

Thị trấn Sông Đốc thu hút đầu tư

Tỉnh Cà Mau quy hoạch, xây dựng phát triển thị trấn biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) trở thành đô thị loại IV vào năm 2015, đây là một trong 2 thị trấn được quy hoạch phát triển theo hướng này của tỉnh Cà Mau. Sông Đốc sẽ trở thành trung tâm kinh tế thủy sản, đồng thời là cửa ngõ thông ra biển Tây, làm đầu mối giao lưu kinh tế quốc tế trong tương lai.

Ông Lưu Minh Nhật - Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết: Để cho thị trấn Sông Đốc phát triển tương xứng với lợi thế và vị trí của nó, từ nay đến năm 2015, mỗi năm thị trấn Sông Đốc cần 300 tỉ đồng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Thế nhưng do thiếu vốn, nên mỗi năm ở đây chỉ được phân bổ vài chục tỉ đồng, cụ thể như năm 2012 chỉ phân bổ 50 tỉ đồng. Với nguồn vốn khiêm tốn như vậy, nên không thể đầu tư vào lĩnh vực nào được. Vì vậy, huyện đã xin cơ chế cho Sông Đốc trải thảm đỏ mời nhà đầu tư.

Thị trấn Sông Đốc cách trung tâm thành phố Cà Mau 50 km, có đường giao thông cho ô tô đi tới. Đây là thị trấn có nhiều tiềm năng lợi thế kinh tế tuyệt đối. Đó là cửa biển Tây rộng nhất, lớn nhất tỉnh Cà Mau. Có đoàn tàu khai thác thủy sản lên tới 3.000 phương tiện với trên 20.000 ngư phủ. Tại đây đã hình thành nhiều dịch vụ hậu cần nghề cá như nhà máy chế biến hàng thủy sản xuất khẩu, hàng trăm đại lý thu mua tôm nguyên liệu, nhà máy sản xuất nước đá, cơ sở kinh doanh xăng dầu. Hàng chục ngành nghề truyền thống phát triển như đan lưới, vá lưới, sửa chữa tàu, nghề làm cá khô, tôm khô, mực khô ... Tuy nhiên, do phát triển tự phát, nên thị trấn Sông Đốc còn rất bề bộn, ngổn ngang. Với số dân ổn định khoảng 40.000 người, nhưng cơ sở hạ tầng thấp kém, nhất là hạ tầng giao thông.

TRẦN THÀNH NÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết