20/09/2011 - 09:09

Thí điểm điều trị HIV theo sáng kiến điều trị 2.0

(CT)- Ngày 19-9, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP Cần Thơ tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm điều trị 2.0 (sáng kiến do chương trình phối hợp của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế thế giới cùng xây dựng, thúc đẩy mở rộng điều trị HIV). Đến dự có PGS.TS Bùi Đức Dương, Phó cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS; TS Fabio Mesquita, chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới; đại diện các sở, ban, ngành, các bệnh viện và các quận, huyện... trên địa bàn thành phố; đại diện người sống chung với HIV/AIDS ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Việt Nam là quốc gia duy nhất thí điểm sáng kiến 2.0 trên toàn thế giới. Theo đó, Bộ Y tế đã chọn TP Cần Thơ là 1 trong 2 tỉnh, thành được triển khai thí điểm sáng kiến điều trị này. Thành phố đã chọn 3 quận, huyện: Ninh Kiều, Ô Môn và Vĩnh Thạnh để triển khai. Mỗi quận, huyện chọn 3 xã, phường để tham gia. Các hoạt động thí điểm bao gồm: lồng ghép, phân cấp mô hình cung cấp dịch vụ chẩn đoán, chăm sóc và điều trị (bao gồm cả điều trị ARV) đến tuyến xã; kết nối các dịch vụ chăm sóc tại nhà và cộng đồng với chăm sóc điều trị và can thiệp giảm hại... nhằm tăng số người tiếp cận với chẩn đoán HIV; bệnh nhân được chăm sóc, điều trị sớm hơn, tăng tuổi thọ, giảm tử vong mà chi phí bệnh nhân bỏ ra và chi phí cho hoạt động phòng, chống HIV cũng giảm.

Theo Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thành phố, 5 năm qua tốc độ lây nhiễm HIV đã được khống chế, số người nhiễm HIV chuyển sang AIDS và các trường hợp tử vong liên quan đến HIV/AIDS ở thành phố giảm một cách bền vững. Tuy nhiên, nhiều thách thức mới đang được đặt ra như một số bệnh nhân tiếp cận điều trị ARV muộn; sự kỳ thị và phân biệt đối xử tuy đã giảm nhưng vẫn là rào cản cho việc tiếp cận dịch vụ của người nhiễm...

HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết