P.V (Tổng hợp)
Tuần qua, một loạt quốc gia trên thế giới đã công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), trong đó cho thấy mức tăng cao nhất trong nhiều thập kỷ, đồng thời đề ra các biện pháp cấp bách để ứng phó.

Giá xăng tại Pháp trong tháng 3 đã tăng hơn 43% so với tháng 2. Ảnh: Getty Images
Viện thống kê và nghiên cứu kinh tế Pháp (INSEE) ngày 15-4 công bố các số liệu cho thấy CPI của nước này trong tháng 3 vừa qua tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức cao nhất kể từ tháng 12-1985. Theo INSEE, CPI tháng 3 tăng mạnh chủ yếu do giá các mặt hàng xăng dầu, điện, thực phẩm và dịch vụ tăng. Giá các sản phẩm xăng dầu tại Pháp trong tháng 3 tăng tới 43,5% so với tháng 2.
Bộ Lao động Pháp lập tức thông báo tăng lương cơ bản thêm 2,65% từ ngày 1-5 để hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập trung bình trong bối cảnh CPI tăng mạnh. Cụ thể, lương tối thiểu hằng tháng ở Pháp dành cho người lao động toàn thời gian sẽ tăng từ mức 1.603,12 euro lên 1.645,58 euro. Lương tối thiểu tính theo giờ cũng tăng từ mức 10,57 euro lên 10,85 euro.
Trong khi đó, theo số liệu của Cơ quan Thống kê quốc gia Thụy Ðiển, lạm phát của nước này trong tháng 3 đã lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ do giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3 đã tăng 6,1% so với một năm trước, mức cao nhất kể từ tháng 12-1991.
Tại một quốc gia châu Âu khác là Anh, tỷ lệ lạm phát hàng năm đã tăng lên mức cao nhất trong 30 năm qua, trong bối cảnh giá năng lượng và các mặt hàng tiêu dùng tăng vọt.
Không riêng châu Âu, giá các mặt hàng đã tăng cao trên toàn thế giới, trong bối cảnh các nền kinh tế mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa chống dịch COVID-19 và những tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine. Chẳng hạn, lạm phát hằng năm của Mỹ đã tăng tới 8,5% trong tháng 3, cao nhất trong 4 thập kỷ trở lại đây. Số liệu trên được xem là bản báo cáo đầu tiên cho thấy sự tác động của cuộc xung đột tại Ukraine đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Giá xăng tại Mỹ đã tăng 18,3% trong tháng 3, chiếm khoảng một nửa mức tăng chung của CPI.
Tại nước láng giềng Canada, Ngân hàng Trung ương (BoC) đã quyết định tăng lãi suất chủ chốt thêm nửa điểm phần trăm - mức tăng mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, nhằm đối phó với tình trạng lạm phát phi mã.
Lạm phát giá tiêu dùng tại Canada đã vượt quá phạm vi mục tiêu 1-3% của BoC trong năm qua và vọt lên mức cao nhất trong ba thập kỷ là 5,7% vào tháng 2-2022.
Tình hình còn trầm trọng hơn tại Argentina. Viện thống kê và điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3-2022 tăng 6,7% so với tháng trước đó, do giá thực phẩm và nhiên liệu tăng cao. Ðây là mức tăng cao nhất ghi nhận được kể từ năm 2002. INDEC nêu rõ chỉ số giá tiêu dùng tại nước này đã tăng 55,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Ðiều này cho thấy Argentina vẫn đang là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng lạm phát trên thế giới.
Sau khi chính phủ công bố báo cáo trên, hàng ngàn người Argentina đã xuống đường biểu tình, kêu gọi chính quyền tăng cường hỗ trợ cho người dân.
Tỷ lệ lạm phát của Argentina năm 2021 ở mức 50,1%. Ðầu năm nay, Chính phủ dự báo tỷ lệ lạm phát trong năm 2022 ở mức 33%. Tuy nhiên, trong thỏa thuận sơ bộ về vấn đề tái cơ cấu khoản nợ gần 45 tỉ USD giữa Argentina và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đạt được hồi cuối tháng 1-2022, hai bên nhận định lạm phát tại quốc gia Nam Mỹ này trong năm nay sẽ ở mức từ 38% đến 48%. Trong báo cáo mới nhất do Ngân hàng Trung ương Argentina vừa công bố, các tổ chức tài chính tư nhân cho rằng tỷ lệ lạm phát tại Argentina sẽ ở mức 59,2% trong năm nay.
Trong bối cảnh lạm phát tiếp tục có xu hướng tăng cao, Chính phủ Argentina đã quyết định tăng cường biện pháp khống chế giá của các mặt hàng thiết yếu. Theo đó, Tổng thống Alberto Fernández vừa ban hành sắc lệnh ấn định giá bán tối đa của 404 sản phẩm đại trà cho đến ngày 7-7 tới, nâng tổng số các mặt hàng nằm trong danh mục khống chế giá lên 1.763 sản phẩm.
Ngoài biện pháp khống chế giá các sản phẩm thiết yếu, chính phủ nước này cũng sẽ tăng cường các chương trình hỗ trợ thực phẩm cho người dân.
Trước đó, nhằm tăng cường hỗ trợ người lao động, Chính phủ Argentina đã quyết định tăng 45% lương tối thiểu trong năm nay.
Tại châu Á, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 14-4 đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm nhằm kiềm chế áp lực lạm phát gia tăng trong bối cảnh giá dầu và các mặt hàng chính tăng cao. Ðây là đợt tăng lãi suất thứ 4 của BoK kể từ tháng 8-2021.
Tương tự, Ngân hàng Trung ương Singapore cùng ngày đã thắt chặt chính sách tiền tệ lần thứ ba kể từ tháng 10-2021 nhằm đối phó với tình trạng lạm phát được cho là sẽ nóng lên ở nước này thời gian tới.