07/04/2009 - 09:13

Bầu cử Quốc hội Moldova :

Thắng lợi thuộc về Đảng Cộng sản cầm quyền

Tổng thống Voronin bỏ phiếu bầu tại một điểm bầu cử ở Thủ đô Moldova.
Ảnh: Reuters

(TTXVN)- Kết quả bầu cử Quốc hội Moldova công bố ngày 6-4 cho biết Đảng Cộng sản Moldova (CPM) cầm quyền đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này với 49,92% số phiếu bầu. Đứng thứ hai là Đảng Tự do (LP) với 12,9% số phiếu bầu và Đảng Dân chủ Tự do (LDP) giành được 12,24% số phiếu.

Với kết quả trên, CPM có quyền đứng ra thành lập chính phủ và chỉ định tổng thống mới của Moldova.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới của Moldova diễn ra trong bối cảnh đương kim Tổng thống kiêm Chủ tịch CPM Vladimir Voronin sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của mình trong tháng 4 tới và không thể ra tranh cử tổng thống lần thứ ba theo luật định. Tuy nhiên, ông tuyên bố sẽ không từ bỏ chính trường. Các nhà quan sát nhận định trong trường hợp CPM giành thắng lợi lớn như năm 2001 và 2005, ông Voronin sẽ tiếp tục lãnh đạo CPM và sẽ chuyển sang làm Chủ tịch Quốc hội để tiếp tục kiểm soát chính sách đối nội và đối ngoại của Moldova.

Chia sẻ bài viết