11/01/2009 - 21:55

Thái Lan truy quét tội phạm và cá độ bóng đá

(TTXVN)- Thái Lan mở chiến dịch tấn công truy quét tội phạm quốc tế, nhất là nạn cá độ bóng đá trực tuyến và buôn bán ma túy, tại 58 khu vực thuộc 16 tỉnh thành trên cả nước. Trên 100 tài khoản, tiền mặt và vàng trị giá trên 1 tỉ baht (khoảng 28,5 triệu USD) bị thu giữ, kiểm soát. Ngoài ra, 4 khẩu súng, 52 máy tính cũng bị tịch thu trong chiến dịch mang tên “Abubaka” này.

Theo cảnh sát Thái Lan, các nhóm tội phạm có mạng lưới hoạt động trên phạm vi cả nước, tham gia vào nhiều loại hình tội phạm, trong đó có các cuộc cá độ bóng đá trực tuyến, bắt cóc, tra tấn và giết người, làm giấy tờ giả, rửa tiền. Nghi án gần đây nhất liên quan giới tội phạm là vụ tỉ phú Weerapong Kamkitolarn, 44 tuổi, bị sát hại tại Bangkok ngày 15-12 năm ngoái.

Chia sẻ bài viết