 |
|
Thu hoạch lúa ở Thái Lan. Ảnh: lh3.google.com |
Chính phủ Thái Lan vừa quyết định nâng giá thu mua lúa của nông dân lên gấp rưỡi, do thời gian gần đây giá gạo thế giới tăng cao nhưng nhà nông lại không được hưởng lợi. Theo đó, trong vụ thu hoạch sắp tới, giá thu mua lúa độ ẩm 15% sẽ tăng lên 14.000 baht (khoảng 430 USD)/tấn, thay cho mức giá thực tế hiện nay chỉ là 9.000 baht/tấn.
Từ nhiều năm qua, Thái Lan thực hiện cơ chế cho nông dân ký gửi lúa nhận tiền ngay và chờ giá tốt hơn mới chốt giá cuối cùng. Sắp tới nông dân Thái Lan có thể ký gửi lúa cho Ngân hàng Nông nghiệp theo mức giá mới và nhận toàn bộ tiền. Sau 3 tháng, nếu giá thị trường cao hơn họ sẽ nhận thêm khoản chênh lệch. Nhưng quyết định nói trên đang vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của giới buôn bán lúa gạo. Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan Chookiat Ophaswongse cho biết ông phản đối việc chính phủ tăng giá ký gửi lúa quá cao, và nếu chính phủ không thể kiểm soát sản lượng, về lâu dài việc này sẽ ảnh hưởng thị trường xuất khẩu gạo của Thái Lan. Theo ông Ophaswongse, việc Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan chuẩn bị xuất khẩu gạo trở lại cũng sẽ ảnh hưởng thị trường xuất khẩu gạo của Thái Lan.
Ước tính tổng sản lượng lúa năm nay của Thái Lan vào khoảng 30,5 triệu tấn. Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ xuất khẩu 9,5 triệu tấn gạo, cao hơn năm ngoái và tiếp tục đứng đầu thế giới. Trong 4 tháng đầu năm 2008, Thái Lan xuất 4,06 triệu tấn gạo, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù giá gạo hiện đã giảm nhẹ so với lúc đỉnh điểm nhưng gạo thơm Thái Pathumthani hồi tuần rồi vẫn được bán với giá 938 USD/tấn, cao hơn rất nhiều so với mức 512 USD/tấn hồi tháng Giêng năm nay.
Thế nhưng giá bán lúa của nông dân không tăng bao nhiêu. Các doanh nghiệp thường ép giá bằng cách nói lúa của họ vượt quá ẩm độ cho phép. Trong khi đó, chi phí sản xuất tăng cao do giá phân bón, nhiên liệu không ngừng gia tăng. Kết quả là cuộc sống của một bộ phận không nhỏ trong số 28 triệu nông dân Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn. Giới nông dân yêu cầu chính phủ phải hỗ trợ, nếu không họ sẽ biểu tình, phong tỏa các tuyến giao thông quan trọng ở Thủ đô Bangkok.
Ngày 8-6 vừa qua, Thủ tướng Samak Sundaravej tuyên bố vẫn thực hiện kế hoạch tăng giá thu mua lúa cho nông dân, bất chấp sự phản đối của giới doanh nghiệp. Theo ông, chính phủ không muốn can thiệp vào cơ chế mua bán lúa gạo, nhưng phải đảm bảo nông dân bán được lúa với giá công bằng. Cần nói thêm rằng nông dân là lực lượng ủng hộ quan trọng đối với đảng Quyền lực nhân dân (PPP) của ông Samak.
H.A (Theo AFP, CPV/VNA, TTXVN)