23/01/2011 - 20:28

Tết, cảnh giác với cháy nổ !

Cuối năm, tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tập trung đông người hơn, hàng hóa cũng đa dạng phong phú hơn. Mặc dù tất bật với cơ hội mua bán lớn, nhưng bà con không thể lơ là với những nguyên tắc phòng chống cháy nổ, nhằm giữ gìn tính mạng, tài sản của mình và những người xung quanh...

Chợ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, buổi sáng đông nghẹt người. Người bán hàng lại lấn ra đường đi làm lối ra vào chợ càng hẹp thêm. Những tiệm tạp hóa chất đầy hàng hóa, thùng giấy để lung tung, dây điện mắc chằng chịt. Chị T., tiểu thương ở đây, cho biết: “Tụi tui không trang bị bình chữa cháy vì thấy mình chỉ mua bán nhỏ lẻ, với lại đâu có nghe ai nhắc nhở cháy nổ gì đâu!”. Đây cũng là thực trạng khá phổ biến ở nhiều chợ khác.

Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ Công an TP Cần Thơ kiểm tra bình chữa cháy tại chợ Tân An. 

Mặc dù Ban quản lý chợ Hưng Lợi (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) duy trì tốt việc kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, vẫn có một số tiểu thương không mấy quan tâm đến nguy cơ cháy nổ. Tại nhà lồng chợ, hàng hóa được bày bán chen ra lối đi. Cô O., tiểu thương ở chợ này, nói thật vô tư: “Nếu xảy ra cháy, đã có nhà nước lo!”. Hàng hóa quần áo trong lô sạp của cô O. được treo ngang dọc, khi ra vào phải khom lưng. Ông Lý Thanh Tùng, Trưởng ban quản lý chợ Hưng Lợi, giải thích: “Chuẩn bị đón Tết, hàng hóa nhiều nên bà con bày hàng lấn đường đi, chúng tôi sẽ khắc phục việc này. Thời gian qua, ở chợ này đã chấm dứt việc tiểu thương đốt nhang đèn. Hàng tuần, chúng tôi đều cho vệ sinh chợ, đồng thời anh em trong đội PCCC của chợ thực tập thao tác chữa cháy”.

Tại chợ Tân An (phường Tân An, quận Ninh Kiều), ngoài phương tiện chữa cháy do Ban quản lý chợ trang bị, trong chợ, có khoảng 10 tiểu thương trang bị bình chữa cháy. Ở mỗi cửa ra vào chợ đều có tiêu lệnh, nội quy PCCC. Tuy nhiên, khi hỏi thăm những người đi chợ mới biết nhiều người chưa quan tâm đến công tác PCCC. Chị Trang, một người đi chợ, cho biết: “Đi chợ thường chú ý đến giá trị món hàng, mua xong rồi về, chứ ở không đâu mà lo đến việc cháy chợ”. Quan sát tình hình trong khu chợ, chúng tôi thấy các phương tiện như: kiềm cộng lực, máy bơm và bình chữa cháy đều được Ban quản lý chợ trang bị mới, đặt ở những nơi dễ nhìn thấy. Những chiếc bình này đều được kiểm tra định kỳ. Chợ có hệ thống điện hộ kinh doanh và hệ thống điện bảo vệ nhằm hạn chế sự cố về điện. Tuy nhiên, khi chúng tôi rảo một vòng chợ thì phát hiện một số tiểu thương còn đốt nhang cúng, khói nghi ngút bên cạnh quần áo, vải may đồ. Khi được cán bộ kiểm tra PCCC nhắc nhở phải đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho mình cũng như những người xung quanh, tiểu thương mới dụi nhang đi. Xem ra việc kiểm tra nhắc nhở tiểu thương quan tâm PCCC cần phải được thực hiện thường xuyên và nghiêm ngặt hơn.

Công tác PCCC ở Siêu thị Vinatex Cần Thơ được thực hiện khá nghiêm, việc chất hàng hóa đảm bảo khoảng cách an toàn cháy nổ. Nơi tập kết hàng khá thông thoáng, lối thoát hiểm rộng rãi. Công tác PCCC ở siêu thị này được thực hiện thường xuyên, từ việc kiểm tra phương tiện chữa cháy đến việc ôn luyện các thao tác xử lý đám cháy ban đầu... Ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Siêu thị Vinatex Cần Thơ, cho biết: “Để đảm bảo lượng hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của bà con đón Tết Nguyên đán Tân Mão, chúng tôi đã nhập hàng hóa về trước Tết 2 tháng. Cuối năm việc kinh doanh bận rộn nhưng chúng tôi vẫn lưu ý việc đảm bảo an toàn PCCC vì tính mạng, sức khỏe con người hết sức quan trọng”.

Theo Thiếu tá Kiều Cao Thiêm, Đội trưởng Đội Hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC - Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ Công an TP Cần Thơ, gần Tết, lượng hàng hóa tập trung nhiều ở các chợ, công việc buôn bán tất bật, nên một số bà con tiểu thương lơ là với công tác PCCC. Đa phần những vụ cháy ở chợ thường do chập điện. Để đảm bảo an toàn PCCC, Ban quản lý chợ, siêu thị cần thường xuyên kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, cách xa các thiết bị dễ cháy, đồng thời tăng cường công tác tuần tra để phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.

Bài, ảnh: M.HOÀNG

Chia sẻ bài viết