13/06/2008 - 22:56

TP Cần Thơ:

Tên cướp liều lĩnh lãnh án 8 năm 9 tháng tù

(CT) – Ngày 13-6-2008, HĐXX - TAND huyện Thốt Nốt tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Phước (ngụ xã Trung Nhứt, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; 8 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt mà bị cáo Phước phải chấp hành là 8 năm 9 tháng tù.

Khoảng 21 giờ ngày 30-3-2008, Nguyễn Tấn Phước lẻn vào nhà của bà Nguyễn Thị Thắm lấy trộm một số dụng cụ gia đình như: Xoong, nồi, thau… và 1 chiếc xuồng bằng gỗ. Ngày hôm sau, Phước kêu chị Hương (người mua ve chai dạo) bán số vật dụng trên. Lợi dụng lúc chị Hương không để ý, Phước dùng cây kéo kề vào cổ và trói chị Hương lại, để lấy một đôi bông tai và 250.000 đồng. Sau đó, Phước bỏ đi. Ngày 1-4-2008, Phước bị bắt.

NG.B

Chia sẻ bài viết