07/06/2012 - 21:54

Tehran cáo buộc IAEA hoạt động tình báo tại Iran

* FBI điều tra vụ rò rỉ thông tin Mỹ tấn công máy tính Iran

Iran ngày 6-6 đã cáo buộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành các hoạt động tình báo tại nước này.

Cáo buộc trên do Đại sứ Iran, ông Ali Asghar Soltanieh đưa ra bên lề cuộc họp của Ban Giám đốc IAEA ở Vienne (Áo), trong đó ông cáo buộc IAEA sử dụng các phương tiện bí mật để thu thập thông tin về các cơ sở hạt nhân của Iran.

 Sâu máy tính Stuxnet được cho là do Mỹ tạo ra để xâm nhập hệ thống máy tính của Iran.
 Ảnh: FP

Phát biểu với báo giới, ông Soltanieh cho rằng “Đáng tiếc là IAEA, tổ chức nên đóng vai trò của một cơ quan kỹ thuật quốc tế, lại đóng vai trò của một cơ quan tình báo”. Ông cũng chỉ trích các nước phương Tây đã đồn đoán về khả năng Tehran bí mật theo đuổi một chương trình vũ khí nguyên tử, đồng thời tái khẳng định mục đích chương trình hạt nhân của Iran chỉ “thuần túy hòa bình”.

Theo kế hoạch, Iran và IAEA sẽ nhóm họp trở lại vào ngày 8-6, trong đó các vấn đề như việc IAEA tiếp cận các cơ sở, tài liệu và chuyên gia hạt nhân của Iran sẽ được đưa ra thảo luận.

l Hãng tin CNN ngày 6-6 đưa tin Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa mở một cuộc điều tra khả năng các quan chức Nhà Trắng đã để rò rỉ thông tin mật về các cuộc tấn công máy tính nhằm vào Iran cho tờ “Thời báo New York”.

Phát biểu trước báo giới, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ Saxby Chambliss xác nhận FBI đang tiến hành cuộc điều tra này. Ông Chambliss cũng đã đề nghị chỉ định một nhóm luật sư đặc biệt để điều tra vụ rò rỉ các thông tin chi tiết liên quan đến các vụ tấn công máy tính của Mỹ nhằm vào Iran trên tờ “Thời báo New York”.

Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo trên chuyên cơ Không lực 1 trên đường đến California, Thư ký Nhà Trắng Jay Carney nhấn mạnh bất cứ nhận định nào cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cho phép tiết lộ thông tin mật vì mục đích chính trị là “hết sức vô trách nhiệm”. Ông Carney nhấn mạnh Chính quyền Tổng thống Obama đang thực hiện những bước đi cần thiết và thỏa đáng nhằm ngăn chặn sự rò rỉ các thông tin mật hoặc thông tin nhạy cảm có thể gây rủi ro cho các hoạt động chống khủng bố và tình báo.

Trước đó một ngày, Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain, đối thủ trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 của ông Obama, đã lên tiếng chỉ trích một số quan chức chính quyền cấp cao để lộ thông tin mật này cho giới truyền thông nhằm nâng cao hình ảnh của ông Obama trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới, song lại gây tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Dân chủ, Chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ Dianne Feinstein cùng ngày cũng bày tỏ lo ngại rằng việc rò rỉ thông tin trên báo chí về các cuộc tấn công mạng chống Tehran có thể dẫn đến một cuộc phản công chống lại Washington.

Như tin đã đưa ngày 1-6, “Thời báo New York” dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết vài tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống Obama đã ra lệnh tăng cường các cuộc tấn công mạng nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran, một động thái quan trọng mà theo nhận định của giới phân tích là nhằm mở rộng hoạt động sử dụng vũ khí mạng của Mỹ. Vũ khí được sử dụng để tấn công đó là một loại virút máy tính, được biết đến với cái tên Stuxnet. Nó có khả năng thâm nhập vào mạng máy tính mà Iran sử dụng để điều khiển hầu hết thiết bị làm giàu uranium ở cơ sở Natanz. Nguồn tin trên cũng cho biết Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã phối hợp với Israel thực hiện chương trình tấn công này.

VI VI
(Theo New York Times, The Jakartapost)

Iran dọa ngưng đàm phán hạt nhân với P5+1

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Saeed Jalili của Iran hôm 6-6 đã đưa ra lời cảnh báo về khả năng nước này sẽ tạm hoãn, thậm chí là hủy bỏ việc nối lại vòng đàm phán hạt nhân mới với nhóm 5 cường quốc hạt nhân và Đức (P5+1) dự kiến diễn ra tại Thủ đô Mát-xcơ-va của Nga trong hai ngày 18 và 19-6 tới.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra ở Bắc Kinh (Trung Quốc), ông Ahmadinejad cho rằng Cao ủy phụ trách các vấn đề an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton đã không giữ đúng lời hứa, đồng thời cáo buộc các cường quốc phương Tây đang “tìm kiếm các lý do để tự biện hộ và lãng phí thời gian”. Trong khi đó, Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn nội dung bức thư ông Jalili gởi đến bà Ashton và nhóm P5+1 nêu rõ sự trì hoãn của P5+1 trong việc tổ chức các cuộc họp cấp chuyên gia và cấp phó giữa hai bên khiến nước này không mấy tin tưởng về sự thành công của vòng đàm phán sắp tới tại Mát-xcơ-va. Trước đó, cấp phó của ông Jalili là Ali Baqeri đã gởi hai bức thư cho văn phòng bà Ashton yêu cầu một cuộc họp trù bị nhưng không nhận được phúc đáp.

Chia sẻ bài viết