12/11/2012 - 21:34

Tây Phi sẽ gửi hơn 3.000 quân đến giúp Mali

Hãng tin Mỹ AP hôm 11-11 dẫn một tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước Nigeria cho biết các quốc gia Tây Phi vừa đồng ý gửi hơn 3.000 binh sĩ sang Mali nhằm giúp quốc gia này giành lại quyền kiểm soát vùng phía Bắc từ tay các phần tử Hồi giáo cực đoan có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Quyết định này được đưa ra trong một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp được tổ chức tại Thủ đô Abuja của Nigeria có sự tham dự của các chuyên gia quân sự đến từ Liên Hiệp Quốc (LHQ), châu Âu cũng như một số bộ trưởng đến từ Algérie và Mali. Tuy nhiên, kế hoạch này phải nhận được sự tán thành của Hội đồng Bảo an LHQ trước khi được thực thi.

Một quan chức cho biết qua điện thoại ngay sau khi kết thúc hội nghị rằng các quốc gia Tây Phi đã nhất trí đưa ra quyết định này. Ông còn cho hay họ sẽ có một vài cuộc đàm phán với các đại diện lực lượng Hồi giáo đang kiểm soát phía Bắc Mali trước khi tiến hành các cuộc can thiệp vũ trang. "Chúng tôi đồng ý gửi 3.300 binh sĩ. Ngoài ra, khoảng 5.000 binh sĩ Mali cũng sẽ tham gia chiến dịch này. Nếu không đạt được những thỏa thuận như mong muốn, chúng tôi buộc phải can thiệp bằng vũ trang" - một quan chức cho biết. Ông còn nói rằng phần lớn binh sĩ đến từ Nigeria, khoảng 600 đến 700 người. Niger sẽ cung cấp khoảng 500 người. Phần binh sĩ còn lại sẽ đến từ 13 quốc gia khác trong khối Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS). Trong khi đó, Pháp hoặc Mỹ sẽ phụ trách phần không quân, hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần.

QUỐC NGHĨA (Theo AP)

Chia sẻ bài viết