26/12/2010 - 09:20

Tây Phi đe dọa dùng vũ lực với Côte d’Ivoire

(TTXVN)- Lãnh đạo Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) ngày 24-12 đã ra thông cáo chung về tình hình Côte d’Ivoire, đồng thời dọa sẽ áp dụng biện pháp vũ lực đối với Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo, nếu ông này không chuyển giao quyền lực cho ông Alassane Ouattara, người được cộng đồng quốc tế công nhận đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử hôm 28-11.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp của đại diện 15 nước thành viên ECOWAS tại Nigeria. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh nếu ông Gbagbo không chịu từ chức, họ “không còn lựa chọn nào khác là áp dụng các biện pháp, kể cả sử dụng vũ lực hợp pháp, để thực thi kết quả bầu cử”.

Theo kế hoạch, ECOWAS sẽ cử một phái đoàn cấp cao đến Côte d’Ivoire nhằm thuyết phục ông Gbagbo chuyển giao quyền lực trong hòa bình. ECOWAS cũng cảnh báo rằng những người chịu trách nhiệm về các hành động thảm sát đẫm máu sau bầu cử tại Côte d’Ivoire sẽ bị truy tố vì tội vi phạm nhân quyền. Theo thống kê của Hội đồng Nhân quyền LHQ, từ ngày 16-12 đến nay, ít nhất 200 người đã thiệt mạng và 90 người bị thương trong các vụ bạo lực ở Côte d’Ivoire.

Cùng ngày 24-12, Văn phòng Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết LHQ đã chấp nhận thư ủy nhiệm của ông Youssouf Bamba, trợ lý của ông Ouattara, làm đại diện của Côte d’Ivoire tại LHQ. Động thái trên nhằm giúp công nhận ông Ouattara là nhà lãnh đạo hợp pháp của quốc gia châu Phi này.

Chia sẻ bài viết