14/09/2013 - 09:16

Tàu thăm dò Voyager 1 vượt khỏi Thái dương hệ

Ảnh: AP 

Sau gần 35 năm bay khắp không gian Thái dương hệ, tàu robot thăm dò Voyager 1 (ảnh) đã bắt đầu đi xa hơn khi tiến vào dãy Ngân hà, tức không gian liên sao nằm cách Mặt trời khoảng 19 tỉ km từ tháng 8-2012, một nghiên cứu công bố trên báo Science (Khoa học) của Mỹ ngày 12-9 cho biết. Dù chưa biết chính xác vị trí hiện tại của con tàu này, nhưng theo trưởng nhóm chuyên gia Ed Stone tại Viện Công nghệ California, Voyager 1 đã lần đầu tiên lọt vào không gian lạnh, rộng lớn và tối tăm giữa các vì sao cách đây hơn một năm- điều mà tất cả mọi người đã hy vọng khi khởi động dự án đưa "cặp song sinh" Voyager 1 và 2 lên thăm dò các hành tinh quanh hệ Mặt trời cách đây gần 4 thập niên.

Voyager 1 được phóng lên không gian năm 1977 với nhiệm vụ thám hiểm sao Mộc và sao Thổ. "Người em song sinh" Voyager 2 được phóng sau đó 2 tuần để khám phá sao Hải vương và sao Thiên vương. Cả hai sau đó cùng được mở rộng khám phá không gian bên ngoài ảnh hưởng của hệ Mặt trời. Theo kế hoạch, Voyager 1 và Voyager 2 sẽ gặp nhau trong dãy Ngân hà vào năm 2016.

Dự kiến, hai con tàu có kích thước cỡ chiếc xe hơi và hoạt động bằng năng lượng plutonium với tổng chi phí cho đến thời điểm hiện nay là 988 triệu USD này sẽ chấm dứt sứ mạng của mình vào năm 2025.

V.P (Theo AFP, AP)

Chia sẻ bài viết