31/05/2012 - 22:05

Tập trung xây dựng nếp sống văn hóa trật tự, kỷ cương đô thị

(CT)- Trong khuôn khổ đợt kiểm tra nâng chất các hoạt động văn hóa tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Cần Thơ, ngày 31-5-2012, đoàn kiểm tra tiếp tục khảo sát tại hai phường An Phú và An Bình, quận Ninh Kiều.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động nâng chất văn hóa tại hai phường đều có chuyển biến tích cực, nhất là trong công tác xây dựng các thiết chế văn hóa, mô hình. Nhà văn hóa phường An Phú hoạt động trở lại theo đúng chức năng quy định, Nhà thông tin khu vực 2 được xây mới. Trong khi đó, phường An Bình phát huy hiệu quả 27 CLB, nhất là 8 CLB Gia đình văn hóa ở các khu vực. Hiện tại, các địa phương đang gặp khó ở khâu phân bổ và sử dụng kinh phí cho các hoạt động nâng chất văn hóa, công tác quản lý đô thị, xử lý các tệ nạn xã hội...

Năm 2012, các địa phương tập trung xây dựng nếp sống văn hóa trật tự, kỷ cương đô thị. Nhiều mô hình sát thực tế được triển khai: “Cộng đồng trách nhiệm giữ gìn phường sạch rác” (An Phú); khu vực điểm về an ninh trật tự (khu vực 5, phường An Bình và khu vực 4, phường An Phú); xây dựng đường, hẻm đẹp (hẻm 123 Trần Hưng Đạo, hẻm 2 Nguyễn Việt Hồng, hẻm 4 Lê Lai, con đường đẹp Nguyễn Việt Hồng phường An Phú, hẻm 6A phường An Bình)...

Các thành viên trong đoàn kiểm tra đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị và đóng góp nhiều ý kiến cho các địa phương; đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, củng cố Ban chủ nhiệm Văn hóa, điều chỉnh kinh phí thành phố hỗ trợ phường văn hóa cho phù hợp để hoạt động nâng chất thực sự phát huy hiệu quả.

KIỀU MAI

Chia sẻ bài viết