04/11/2011 - 08:47

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỮU LỢI, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY:

Tập trung chăm lo đời sống, nâng cao trình độ mọi mặt cho thanh niên, công nhân

(CT)- Ngày 3-11-2011, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (NQ20) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,HĐH) đất nước” và Nghị quyết số 25-NQ/TW (NQ25) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH”.

3 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng chương trình hành động và lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ20 và NQ25 phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị. Nhờ vậy, việc thực hiện NQ20 và NQ25 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 3 năm qua, đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) của thành phố đã có bước phát triển về số lượng và chất lượng; có 29.273 CNLĐ được đào tạo nâng cao trình độ học vấn, tay nghề; có 7.190 CNLĐ được thi tay nghề, nâng bậc thợ. Đến nay, UBND thành phố đã phê duyệt dự án cấp 6,42 ha đất để xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho CNLĐ; phê duyệt cấp 5,8ha đất để xây dựng Trường Trung cấp nghề và chỉ đạo các ngành chức năng lập dự án quy hoạch và vận động các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho CNLĐ có thu nhập thấp tại Khu Chế xuất và Công nghiệp... Đối với công tác thanh niên, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể đã tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống; quan tâm tạo điều kiện cho thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên. Đến nay, có hơn 20.000 thanh niên giới thiệu việc làm ổn định. Các cấp bộ Đoàn thành phố đã tổ chức nhiều phong trào thu hút đoàn viên thanh niên tham gia. Qua các phong trào có 11.354 thanh niên được kết nạp vào tổ chức Đoàn, có 3.597 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng...

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện hai nghị quyết trên vẫn còn một số hạn chế như: công tác phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; nhà trẻ, trường mẫu giáo và các cơ sở vật chất phục vụ cho CNLĐ vui chơi giải trí trong khu công nghiệp chưa được đầu tư xây dựng; nhiều doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm pháp luật lao động... Một số nội dung hoạt động Đoàn còn mang tính hình thức; việc phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh chậm và còn nhiều lúng túng; vai trò xung kích, tình nguyện trong việc tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương chưa cao; công tác vận động, tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn còn nhiều hạn chế...

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và ban, ngành, đoàn thể các cấp cần tiếp tục xác định đúng đắn vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, thanh niên trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân và thanh niên; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên các cấp vững mạnh; tập trung đào tạo nâng cao trình độ học vấn, chính trị, tay nghề cho công nhân và thanh niên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các ngành, các địa phương cần củng cố lại các trung tâm giới thiệu việc làm; UBND thành phố và các quận, huyện cần đề ra kế hoạch cụ thể để thực hiện xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của công nhân và thanh niên trong điều kiện và khả năng cho phép.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết